Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019

Chủ nhật, 29/12/2019, 06:55 AM

UBND TP.HCM đã công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019 tại TP.HCM trong buổi họp báo chiều 28/12.

cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tphcm-nam-2019
Ảnh: Tuoitre.vn

Theo UBND TP.HCM, 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019 tại TP.HCM trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại bao gồm:

1. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội

Năm 2019, TP.HCM đã có các hoạt động ủy quyền cho thủ trưởng sở ngành, chủ tịch UBND quận huyện; công bố 40 thủ tục liên thông tại Văn phòng UBND TP; tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 33%...

TP đã ban hành 7 nội dung quy định các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền trên cơ sở nghị quyết 54. Việc triển khai thực hiện thu nhập tăng thêm đã góp phần hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao năng suất lao động, phục vụ tốt hơn người dân…

2. Kinh tế TP đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỉ đồng, đạt 412.474 tỉ đồng, vượt 3,34% chỉ tiêu giao đầu năm, chiếm hơn 27% tổng thu cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,32% so với năm 2018. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỉ USD, tăng 39% so với năm 2018.

Năm 2019 có 1.320 dự án FDI được cấp mới, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 44.000.

3. Trung tâm báo chí TP.HCM khánh thành và đi vào hoạt động

Trung tâm báo chí TP khánh thành và đi vào hoạt động tại địa chỉ 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1 hôm 5/5. Kể từ đó, trung tâm đã tổ chức được 80 sự kiện với khoảng 10.000 lượt nhà báo tham dự.

4. Công bố và trao giải thưởng sáng tạo lần thứ 1-2019

Hoạt động này có ý nghĩa khẳng định tiềm năng sáng tạo to lớn để phát triển TP. 44 công trình  thuộc 7 nhóm lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa - nghệ thuật, cải cách hành chính, truyền thông xã hội, khởi nghiệp sáng tạo và khoa học cơ bản, được trao giải.

5. Đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh

trung-tam-mo-phong-du-bao-kinh-te-xa-hoi-cua-do-thi-thong-minh-15775268151331566971892.jpg
Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội vừa đưa vào hoạt động đầu tháng 8-2019 - Ảnh: tuoitre.vn.
TP.HCM đã triển khai xây dựng các trung tâm thuộc đề án đô thị thông minh. Trong giai đoạn một đã xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; Trung tâm an toàn thông tin.

6. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh

100% phường xã tổ chức đối thoại với dân, vận động hơn 1,3 triệu hộ gia đình cam kết không xả rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Về trật tự xây dựng, số vụ vi phạm xây dựng đã giảm còn 5,4 vụ/ngày (trước đây 8,5 vụ/ngày) sau 5 tháng triển khai chỉ thị 23 của Ban thường vụ Thành ủy.

Qua 2 năm thực hiện tổ công tác 1374 của Ban thường vụ Thành ủy, các cấp cơ sở đã tiếp nhận gần 3.400 thông tin phản ánh, tỉ lệ chỉ đạo xử lý đạt trên 94%.

7. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

trien-lam-anh-50-nam-15775269847091990575255.jpg
Triển lãm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh:tuoitre.vn
TP đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị từ TP đến cơ sở, tổ chức 10 đoàn về nguồn, tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, chuỗi hoạt động tuyên truyền, tuyên dương 1.388 tập thể và 2.657 cá nhân các điển hình làm theo lời Bác.

8. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật

TP đã tổ chức 100 năm sân khấu cải lương, lễ hội áo dài, tuyên dương 77 nghệ sĩ, Festival hoa lan, đội bóng đá nam đoạt giải nhì quốc gia 2018-2019, đội bóng đá nữ đoạt giải nhất quốc gia 2018-2019, các đội tuyển quốc gia đều có vận động viên đến từ TP.HCM đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung cho Sea Games 30.

9. Tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội

lap-camera-an-ninh-1577527238290594171351.jpg
Camera an ninh trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1 - Ảnh: Tuoitre.vn
Năm 2019 đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tổ chức, vận chuyển, mua bán ma túy lớn, thu giữ số lượng lớn ma túy tăng đột biến so với trước đây với hơn 1.500 vụ, 3.600 đối tượng, thu giữ gần 345kg heroin, trên 1,3 tấn ma túy tổng hợp (gấp hai lần năm ngoái).

10. Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế

TP phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại. Đối ngoại đã trở thành một trụ cột quan trọng, bên cạnh các trụ cột chính trị, kinh tế và văn hóa, nhằm phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của TP.

 

Từ 1/1/2020, Đường sắt Việt Nam chạy tàu khách liên vận quốc tế từ Hà Nội đi Bắc Kinh

Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 1/1/2020, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức chạy tàu khách liên vận quốc tế từ Hà Nội đi Nam Ninh, Bắc Kinh (Trung Quốc) và từ đó quá cảnh đi nước thứ ba.

 

Bắt giam Hiệu phó Trường Đại học Kinh Bắc

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc vừa bị khởi tố, bắt giam về tội “Giả mạo trong công tác”.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019-147476.html