Công bố 156 khách sạn tình nguyện làm nơi cách ly

Thứ năm, 26/03/2020, 07:27 AM

Theo Bộ VH-TT&DL đã có 156 khách sạn đăng ký làm nơi cách ly với tổng số 14.723 buồng phòng, 18.305 giường.

Khách sạn Hoà Bình (27 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) được Hà Nội lựa chọn làm nơi cách ly tập trung người nước ngoài và một số trường hợp khác. (Ảnh: IT).

Khách sạn Hoà Bình (27 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) được Hà Nội lựa chọn làm nơi cách ly tập trung người nước ngoài và một số trường hợp khác. (Ảnh: IT).

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản báo cáo nhanh Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về sử dụng cơ sở lưu trú vào cách ly tập trung.

Theo báo cáo, tới hết ngày 24/3, Bộ nhận được báo cáo của 24/25 tỉnh, thành phố (trừ Kiên Giang) và danh sách 156 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung, với tổng số 14.723 buồng phòng, 18.305 giường.

Địa phương có danh sách đăng ký đông nhất là Đà Nẵng với 41 cơ sở. Hà Nội chỉ có 3 cơ sở đăng ký là khách sạn Hòa Bình, khách sạn Thăng Long Espana Hà nội và khách sạn Mường Thanh Xa La.

TP HCM có 9 cơ sở đăng ký. Quảng Ninh cũng có 12 cơ sở đăng ký với giá thuê phòng từ 350 nghìn cho tới 1 triệu 200 nghìn đồng.

Các cơ sở đăng ký làm nơi cách ly tập trung đều giảm giá dịch vụ đi kèm, có điểm ủng hộ hoàn toàn cơ sở vật chất, nhưng tình trạng chung là phần lớn khách sạn đăng ký không có nhân viên hoặc đều yêu cầu được hỗ trợ nhân viên y tế để phục vụ người cách ly.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho biết, nếu được lựa chọn làm nơi cách ly, khách sạn phải tuân thủ yêu cầu của Bộ Y tế.

Ngày 20/3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn nêu người thuộc diện phải cách ly có nguyện vọng cách ly tại khách sạn sẽ phải trả phí lưu trú và các dịch vụ khác. Thời gian là 14 ngày từ khi nhập cảnh hoặc tiếp xúc lần cuối với người nghi nhiễm nCoV.

Sau đó, Bộ Y tế có văn bản gửi các địa phương, đề nghị chỉ áp dụng cách ly tại khách sạn với người nước ngoài gồm chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao...

Bài liên quan