Thứ ba, 03/04/2018, 18:13 PM
  • Click để copy

Danh sách 53 Giáo sư, Phó giáo sư được công nhận trong năm 2017

Trong số 53 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 vừa công bố thì có 9 người là Giáo sư, 44 người là Phó giáo sư.

cong-bo-danh-sach-53-giao-su-pho-giao-su-nam-2017
Danh sách 9 Giáo sư vừa được công bố.

Chiều 3/4, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN công bố danh sách 53 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017.

Theo danh sách này, có 9 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 44 người đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư.

Trước đó,  94 hồ sơ của các ứng viên Giáo sư và Phó giáo sư đề nghị công nhận năm 2017. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra thì có 41 ứng viên không đủ điều kiện, trong đó, có một số ứng viên tự xin rút hồ sơ. Được biết, trong số danh sách những người xin rút có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trước đó, theo Quyết định 06 ngày 5/3, do ông Phùng Xuân Nhạ Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ký, có 1.131 cá nhân được công nhân đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2017. Trong số này có 74 được công nhận Giáo sư và 1.057 người được công nhận Phó giáo sư. Đây là là kết quả sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát lại 1.226 ứng viên được công bố trước đó.

Như vậy, năm 2017, có 1.184 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (83 người), Phó giáo sư (1.101 người), đạt tỷ lệ 77% (tỷ lệ này năm 2016 là 75,5%). 

Danh sách 44 Phó giáo sư:

cong-bo-danh-sach-53-giao-su-pho-giao-su-nam-2017
cong-bo-danh-sach-53-giao-su-pho-giao-su-nam-2017
cong-bo-danh-sach-53-giao-su-pho-giao-su-nam-2017
cong-bo-danh-sach-53-giao-su-pho-giao-su-nam-2017
Danh sách 44 Phó giáo sư được công bố.