Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm, virus nguy hiểm này đã chính thức được tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố do sự gia tăng các ca dị tật bẩm sinh...

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm, virus nguy hiểm này đã chính thức được tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố do sự gia tăng các ca dị tật bẩm sinh tại Nam Mỹ bị nghi ngờ do virus Zika gây ra.

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm

Theo nguồn tin từ Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thuỵ Sĩ trong phát biểu mới nhất của Ủy ban Khẩn cấp ngày 1/2, Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cho biết các chuyên gia đã thống nhất về "khả năng liên quan giữa hiện tượng nhiễm virus Zika trong khi mang thai và não nhỏ bất thường ở trẻ sơ sinh, dù chưa được chứng minh một cách khoa học".

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm: cơ chế lây nhiễm là qua muỗi vằn

"Các thành viên của uỷ ban đã thống nhất rằng tình hình hiện nay có đủ các yếu tố cấu thành để tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế. Tôi đồng ý với đề xuất này", tờ Reuters dẫn lời bà Chan cho hay.

Cùng đề cập tới loại virus này theo AFP, người đứng đầu WHO đồng thời nhận định các trường hợp bị đầu nhỏ và biến chứng thần kinh khác đã gây ra một hiện tượng bất thường. Đây được xem là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng tại nhiều khu vực trên thế giới cần phải đề phòng khẩn cấp.

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm (3)

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm: những điều cần biết về virus Zika

Được biết cách đây khoảng 1 tuần WHO cảnh báo rằng virus Zika đang "lây lan một cách bùng nổ" tại châu Mỹ và cảnh báo số ca nhiễm có thể lên đến 4 triệu trong năm nay.

Những nhà khoa học nghiên cứu về loại virus này cho hay, virus Zika lây truyền từ người sang người thông qua vật trung gian là muỗi. Chúng có thể lây lan ở gần như tất cả các nước châu Mỹ, ngoại trừ Canada và Chile. Bộ Y tế Brazil cho biết những bà mẹ mắc virus này sẽ sinh ra con với não bộ nhỏ hơn bình thường.

Thống kê số ca mắc phải virus này được Brazil công bố là 3.893 trường hợp, đây là những trường hợp nghi mắc tật đầu nhỏ, nhiều gấp 30 lần so với số trường hợp mắc bệnh mỗi năm kể từ năm 2010.

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, đây là loại vi rút gần tương tự với bệnh sốt xuất huyết. Virus Zika thuộc họ flavivirus – rất gần với các virus gây nên bệnh sốt xuất huyết.

Bệnh do virus Zika được ghi nhận đầu tiên vào năm 1947 tại khu rừng Zika của Uganda (một quốc gia tại châu Phi).

Cũng giống như sốt xuất huyết, bệnh được lây truyền qua vật chủ trung gian là muỗi, hay cụ thể hơn là muỗi Aedes (muỗi lan truyền bệnh sốt xuất huyết). Chính vì vậy, qua thời gian căn bệnh này đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới.

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm (1)

Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm: đứa trẻ bị teo não

Thực chất, virus này không được xếp vào dạng nguy hiểm với người trưởng thành. Người mắc bệnh cũng sẽ có những triệu chứng tương tự như khi mắc sốt xuất huyết: sốt, xuất huyết nội, đau mỏi cơ, đau mắt… nhưng với mức độ nhẹ hơn.

Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus Zika là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ, khớp và phát ban. Đối với phụ nữ có thai, virus này để lại dị tật cho thai nhi với chứng teo não. Cho đến nay chưa có vaccine điều trị loại virus này.

  • Virus Zika là gì và vì sao Virus Zika gây tật đầu nhỏ cho thai nhi