Cộng đồng y khoa Hong Kong sẽ đình công nếu không đóng biên giới với Trung Quốc đại lục

Chủ nhật, 02/02/2020, 13:53 PM

Hôm 1/2, hàng ngàn nhân viên y tế Hong Kong đã đồng ý sẽ đình công để thúc giục chính quyền thành phố đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục để ngăn chặn dịch bệnh virus Corona Vũ Hán.

Mọi người xếp hàng để mua mặt nạ từ một cửa hàng ở Hong Kong hôm 1/2/2020.

Mọi người xếp hàng để mua mặt nạ từ một cửa hàng ở Hong Kong hôm 1/2/2020.

Hiện tại, Hong Kong đã có 13 trường hợp bị xác nhận mắc virus Corona Vũ Hán, với 112 bệnh nhân bị cô lập. Trong bối cảnh đó, hơn 3.000 nhân viên bệnh viện công bao gồm bác sĩ và y tá đã bỏ phiếu đình công nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục.

"Nếu chúng ta không hạn chế nguồn (của virus Corona Vũ Hán), các nguồn lực phòng chống dịch bệnh và nhân lực sẽ không bao giờ là đủ", ông Winnie Yu, chủ tịch của Liên minh nhân viên Bệnh viện (HAEA), cho hay.

"Chúng tôi không muốn đình công, nhưng chính phủ đã phớt lờ yêu cầu của nhân viên y tế tuyến đầu. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác", ông Yu nói thêm.

HAEA sẽ gặp đại diện các cơ quan y tế, những người quản lý bệnh viện của thành phố vào hôm nay (2/2) để đàm phán.

Liên minh mới thành lập cho biết 9.000 thành viên của họ ủng hộ đình công. Nếu không đạt được thỏa thuận, khoảng 30% trong số 9.000, gồm những người làm việc ở các vị trí không thiết yếu - sẽ đình công vào ngày 3/2. Phần còn lại, những người làm dịch vụ y tế khẩn cấp, sẽ tham gia một cuộc đình công kéo dài 4 ngày.

Giới chức y tế Hong Kong cho biết hôm 1/2 rằng họ sẽ đưa ra một kế hoạch dự phòng.

Hiện tại, chính quyền Hong Kong không đồng ý đóng cửa hoàn toàn biên giới với Trung Quốc đại lục mặc dù họ đã cắt giảm một số hoạt động đi lại. Trưởng đặc khu thành phố, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tuyên bố hôm 31/1 việc đóng cửa hoàn toàn biên giới là không khả thi.

Bài liên quan