Công khai thỏa thuận 25 năm với Trung Quốc, Iran muốn minh bạch hay cảnh báo Mỹ?

Thứ hai, 06/07/2020, 12:30 PM

Iran tuyên bố đàm phán với thỏa thuận 25 năm với Trung Quốc và các điều khoản sẽ được công bố sau khi thỏa thuận này được ký kết.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: TASS

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: TASS

Tờ SCMP trích dẫn thông báo của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 5/7 cho biết, nước này chuẩn bị ký với Trung Quốc một hiệp định chiến lược 25 năm.

Đáng chú ý, theo Ngoại trưởng Zarif, hiệp định chiến lược này không có gì bí mật và các điều khoản hiệp định sẽ được công bố sau khi việc ký kết hoàn tất, tờ South China Morning Post đưa tin.

“Với niềm tin to lớn, chúng tôi đang đàm phán một hiệp định chiến lược 25 năm với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Iran”, Ngoại trưởng Zarif nói, "Iran sẽ thông báo mọi điều khoản “một khi hiệp định đã được ký kết thành công”.

Nhà lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đã lên tiếng ủng hộ mối quan hệ đối tác song phương chiến lược với Trung Quốc.

Theo Ngoại trưởng Zarif, ý định về một thỏa thuận giữa hai quốc gia đã được công khai từ tháng 1/2016, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Tehran.

Ông Zarif bị nhiều nghị sỹ chất vấn vì vai trò chính của ông trong việc đàm phán thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc gia thế giới. Trong đó có việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này mở đầu cho việc áp dụng các biện pháp trừng phạt với Tehran. 

Trung Quốc hiện là một thị trường chủ chốt cho xuất khẩu dầu thô của Iran, vốn bị hạn chế nghiêm trọng bởi các bệnh trừng phạt của Mỹ.

Thỏa thuận với Trung Quốc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Iran vào tháng trước, khi cựu Tổng thống Mahmud Ahmadinejad chỉ trích các cuộc đàm phán đang diễn diễn ra của Iran với một quốc gia nước ngoài.