Công nghệ Bất động sản dự báo còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác

Thứ bảy, 18/12/2021, 20:56 PM

Được xem là một thị trường đầy tiềm năng nhưng việc ứng dụng công nghệ vào Bất động sản vẫn còn giới hạn. Đây cũng là điều cần được nhìn nhận một cách thấu đáo để doanh nghiệp tận dụng triệt để khai thác thế mạnh tương lai.

Trong bối cảnh Proptech được xem là miếng bánh lớn, mở ra cơ hội cho nhiều tổ chức có thể chiếm lĩnh thị trường, việc hứa hẹn tiềm năng vẫn còn tùy thuộc quy mô và năng lực doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Lâm - Phó chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, những năm tiếp theo được dự báo sẽ là cuộc cách mạng dành cho thị trường Proptech Việt Nam.

Cụ thể, các giải pháp giúp cho cư dân có thể trải nghiệm tốt hơn trong khu đô thị tích hợp, hoặc xây dựng những nền tảng thông minh để ngành môi giới trở nên chuyên nghiệp và minh bạch.

Cùng với đó, mô hình đầu tư mới sẽ giúp tối ưu cho nhiều người khi tham gia vào thị trường một cách dễ dàng và thuận tiện trên nền tảng công nghệ được chú trọng.

cong-nghe-bat-dong-san-du-bao-con-nhieu-tiem-nang-chua-duoc-khai-thac

“Một xu thế cực kỳ quan trọng đó là yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, họ muốn mọi nhu cầu có thể sử dụng trên một nền tảng. Điều đó giúp cho họ tiết kiệm được thời gian cũng như được phục vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn”, ông Lâm cho biết thêm.

Được biết, thị trường Proptech hiện là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều Quỹ đầu tư quốc tế rót vốn lên đến hàng trăm triệu USD vào các startup mới.

Điều này cũng được hoạch định cho nhiều mô hình mới với sự kết hợp giữa PropTech - FinTech - Mobile Commerce mà hiện đã có nhiều công cụ hướng đến, điển hình như Houze khi được xem là hệ sinh thái tối ưu để giúp cộng đồng cùng nhau phát triển tốt hơn, trong đó cốt lõi là lĩnh vực bất động sản.