Công nhân điện lực ở Thừa Thiên Huế nhặt được của rơi trả lại cho người mất

Thứ hai, 28/09/2020, 17:32 PM

Sau khi nhặt được tài sản lên đến hàng chục triệu đồng, nam công nhân điện lực ở Thừa Thiên Huế đã trả lại cho người mất.

Anh Tuyến giao lại tài sản cho người đánh mất.

Anh Tuyến giao lại tài sản cho người đánh mất.

Ngày 28/9, thông tin từ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho hay, một công nhân Đội Sản Xuất – Điện lực Phú Vang đã nhặt được tài sản có giá trị và trả lại cho người dân đánh rơi.

Theo đó, vào sáng ngày 26/9, trên đường đi kiểm tra xử lý tồn tại sau cơn bão số 5 tại TBA Ngô Đồng - Thuận An - Phú Vang, anh Nguyễn Xuân Tuyến đã nhặt được tài sản rất có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng, gồm vàng và tiền mặt.

Sau khi phát hiện, anh Tuyến cùng đồng nghiệp ngay lập tức trình báo công an.

Số tài sản chị Trần Thị Nhung đánh rơi.

Số tài sản chị Trần Thị Nhung đánh rơi.

Rất may sau đó, khi đứng tại vị trí đã nhặt đợi thì anh gặp được người đánh rơi tài sản là chị Trần Thị Nhung (trú tại Hải Tiến, Thuận An, huyện Phú Vang).

Qua xác nhận, chị Nhung chính là người đã đánh rơi số vàng và tiền trên. Anh Tuyến đã trao lại tài sản trong niềm vui vỡ òa của chị Nhung.

Được biết, tài sản trên là công sức làm lụng vất vả mới tiết kiệm được, không may bị rơi, chị Nhung đã tìm kiếm khắp nơi, khi đến đoạn đường này thì gặp anh công nhân Điện lực Phú Vang đứng đợi mình, chị rất cảm động và biết ơn.

Anh Tuyến năng nổ trong công tác.

Anh Tuyến năng nổ trong công tác.

Theo ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, việc làm của anh Tuyến đã trở thành truyền thống của CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều CBCNV nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất, đặc biệt khi khách hàng quên tài sản tại các Phòng Giao dịch của các Điện lực đều được gửi trả lại trân trọng. 

Anh Tuyến (trái) tham gia sửa chữa điện cho hộ nghèo, neo đơn trên địa bàn.

Anh Tuyến (trái) tham gia sửa chữa điện cho hộ nghèo, neo đơn trên địa bàn.

“Trong các hoạt động thường xuyên của đơn vị, đặc biệt trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 vừa qua, anh Nguyễn Xuân Tuyến luôn năng nổ, nhiệt tình, cùng anh em Điện lực Phú Vang nói riêng và Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nói chung làm việc không quản ngày đêm để sớm cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho người dân”, ông Phúc chia sẻ.       

Bên cạnh đó, với vai trò là Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Điện lực Phú Vang, anh Tuyến luôn tích cực tham gia sửa chữa điện cho các hộ nghèo, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội từ thiện, ngày chủ nhật xanh… của đơn vị.

Anh Tuyến (ngoài cùng bên phải) cùng Đoàn viên thanh niên đơn vị trao quà tặng cho cụ già neo đơn trên địa bàn.

Anh Tuyến (ngoài cùng bên phải) cùng Đoàn viên thanh niên đơn vị trao quà tặng cho cụ già neo đơn trên địa bàn.

Ông Phúc cho hay: “Hy vọng rằng, trong thời gian tới, thêm nhiều hành động đẹp, tấm gương người tốt việc tốt trong công ty sẽ ngày càng được nhân rộng, để cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa, qua đó đưa hình ảnh ngành điện ngày càng đẹp hơn trong cộng đồng”.

Bài liên quan