Công nhân Trung Quốc đem bao tải đi lĩnh thưởng Tết

Thứ bảy, 03/02/2018, 17:59 PM

Một công ty sản xuất thép ở Trung Quốc thưởng cho công nhân hơn 25 triệu USD bằng tiền mặt trước dịp Tết Nguyên đán.

Công nhân Trung Quốc đem bao tải đi lĩnh thưởng Tết
Một công nhân mang bao tải đến lĩnh tiền thưởng Tết.

Theo SCMP, công ty Fangda Special Steel tại Nam Xương, Giang Tây đã bắt đầu chia tiền thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động hôm 1/2. Năm nay, 5.000 công nhân của công ty nhận trung bình 5.000 USD tiền thưởng mỗi người, tất cả đều bằng tiền mặt.

Hình ảnh từ công ty Fangda Special Steel cho thấy các công nhân đã phải mang túi nhựa, thậm chí bao tải, để nhận tiền thưởng. Theo ước tính, mỗi túi tiền (bằng đồng Nhân dân tệ) nặng từ 0,2-1 kg. Toàn bộ số tiền thưởng cho công nhân của Fangda Special Steel nặng tới 1,13 tấn.

Tính từ năm 2011, công ty này đã thưởng Tết cho người lao động khoảng 95 triệu USD. Công ty cũng dành khoản thưởng gần 500 USD cho các lao động về hưu hoặc quá 60 tuổi tính đến ngày 31/1.

Trước đó, một công ty sản xuất thép khác là Jiujang cũng thưởng Tết bằng tiền mặt cho công nhân. Tại công ty Jiujang, 2 tấn tiền mặt trị giá 44 triệu USD đã được phát cho người lao động. 

Trong năm 2017, sản lượng thép của Trung Quốc đạt gần 100 triệu tấn, trong khi các doanh nghiệp thép Trung Quốc thu khoảng 1,12 nghìn tỷ USD lợi nhuận, tăng 21% so với năm 2016.

Nỗ lực của Bắc Kinh cắt giảm các cơ sở sản xuất dư thừa cùng nhu cầu thép trên thế giới tăng đột biến đã góp phần khiến giá thép tăng cao trong năm 2017, mang lại lợi nhuận lớn cho các công ty thép Trung Quốc.

 

Nhân viên Trung Quốc vác bao tải lĩnh thưởng Tết

5.000 nhân viên của công ty thép ở tỉnh Giang Tây được thưởng Tết kỷ lục hơn 25 triệu USD.

 

Thưởng Tết bằng... thuốc trừ sâu, phân bón

Có trường hợp doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm "cây nhà lá vườn" như... phân bón, thuốc trừ sâu.

 

Nhân viên Sacombank, SHB, Vietcombank, VPBank, TPBank chuẩn bị 'may túi ba gang' mang đi mà đựng thưởng Tết

Mức thưởng Tết cao nhất cho đến thời điểm này là 1,5 tỷ đồng thuộc về một ngân hàng ở Tp. Hồ Chí Minh. Lại là ngân hàng – nơi bấy lâu nay vẫn được xem là "chẳng có gì ngoài tiền".