Công Phượng: 'Đã tới lúc để tôi trở lại là chính mình'

Thứ năm, 27/02/2020, 13:41 PM

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ trước truyền thông sau khi ghi bàn 2 trận liên tiếp cho CLB TP HCM.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi bàn liên tiếp trong 2 trận đấu của TP HCM.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi bàn liên tiếp trong 2 trận đấu của TP HCM.

Trong trận đấu gặp Hougang United trên đất Singapore, tiền đạo Công Phượng đã có pha lập công mở tỷ số cho CLB TP HCM sau quả tạt bóng của người đồng đội Phi Sơn. Bàn thắng này đã mở ra thế trận tốt, giúp đội chủ sân Thống Nhất có được 3 điểm đầu tiên tại đấu trường AFC Cup 2020.

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Công Phượng nổ súng trong màu áo của TP HCM. Trước đó, anh có một pha ghi bàn bằng đầu với lưới Yangon Utd. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 15 tháng, Công Phượng mới có thể làm được điều này.

Lần gần nhất ngôi sao thuộc biên chế HAGL ghi bàn trong 2 trận liên tiếp là 2 trận đấu vòng bảng AFF Cup 2018. Khi đó, Phượng đều đá chính và ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia (16/11/2018) và sau đó là gặp ĐT Lào (18/11/2018).

Chia sẻ với tờ Fox Sports Asia, Công Phượng cho hay: "Đã tới lúc để tôi trở lại là chính mình. Những gì đã xảy ra đã là quá khứ. Môi trường hiện tại ở TP HCM đang rất tốt khi tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ tới từ các đồng đội và ban huấn luyện".

"Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn, cũng như chứng minh khả năng và cải thiện phong độ của mình qua từng trận đấu", Công Phượng nói.

Đánh giá về chiến thắng đầu tiên của CLB, tiền đạo SN 1995 cho hay: ''Việc có được 3 điểm là kết quả tốt với đội bóng, nhưng màn trình diễn của toàn đội ở trận đấu này vẫn xuất hiện những sai lầm. Vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thiện để đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau trận này, chúng tôi ngay lập tức lao vào luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Theo lịch, ngày 7/3, Công Phượng và đồng đội sẽ có trận đấu siêu cúp Quốc gia với CLB Hà Nội FC trên sân Thống Nhất.

Bài liên quan