Công Phượng đã trở về Việt Nam, đang cùng gia đình đón năm mới 2020

Thứ tư, 01/01/2020, 12:24 PM

Ngày đầu năm mới 2020, Công Phượng đã trở về Việt Nam để chuẩn bị cho mùa giải mới tại Việt Nam

cong-phuong-da-tro-ve-viet-nam-dang-cung-gia-dinh-don-nam-moi-2020
Công Phượng chụp ảnh cùng người thân.

Tiền đạo sinh năm 1995 di chuyển từ Bỉ trong ngày 31/12/2019 và về đến Việt Nam vào rạng sáng nay 1/1/2020. Hiện tại, Công Phượng đang về thăm gia đình và đón không khí những ngày đầu năm cùng người thân.

Theo kế hoạch, Công Phượng sẽ nghỉ ngơi bên gia đình một tuần, đến ngày 7/1 sẽ chính thức ra mắt CLB TP HCM.

Trước đó, tiền đạo người Nghệ An được CLB TP HCM giải cứu từ CLB Sint-Truidense với giá hơn 2,5 tỉ. Mùa giải 2020, Phượng khoác áo số 21. Anh sẽ cùng CLB TP HCM thi đấu ở nhiều giải quan trọng là V.League, cúp quốc gia, AFC Cup...

Bên cạnh việc chiêu mộ Công Phượng, CLB TP HCM cũng mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng là Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương hay ngoại binh Pape Diakite.

Năm 2019 là năm thi đấu không thành công của Công Phượng. Trở về sau Asian Cup, Phượng chuyển sang thi đấu cho Incheon United (Hàn Quốc) và không được trao nhiều cơ hội ra sân. Nửa mùa giải qua tại Sint-Truidense ở Bỉ, Công Phượng tiếp tục không để lại ấn tượng. 

Hy vọng sang năm mới, Công Phượng sẽ thi đấu bùng nổ trong màu áo CLB TP HCM và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện động viên thầy trò HLV Park Hang-seo trước ngày lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2020

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao lẵng hoa tới đội tuyển U23 Việt Nam và chúc toàn đội thi đấu thành công.

 

Báo Indonesia: 'Shin Tae-yong trở thành mối đe dọa lớn đối với Việt Nam'

Truyền thông Indonesia lập tức nghĩ tới Việt Nam trong ngày Liên đoàn bóng đá nước này chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Hàn Quốc.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/cong-phuong-da-tro-ve-viet-nam-dang-cung-gia-dinh-don-nam-moi-2020-147863.html