Công Phượng kêu gọi nói không với thông tin chưa được kiểm chứng

Thứ ba, 31/03/2020, 09:01 AM

Công Phượng kêu gọi mọi người hãy cảnh giác trước những thông tin chưa kiểm chứng trong thông điệp được CLB TPHCM phát đi giữa đại dịch Covid-19.

Công Phượng kêu gọi nói không với thông tin chưa được kiểm chứng.

Công Phượng kêu gọi nói không với thông tin chưa được kiểm chứng.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và rất khó lường không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều nước trên thế giới.

Trong khi Chính phủ và toàn dân đều quyết tâm chung tay phòng chống đại dịch, có không ít kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Trong thông điệp gửi đến người hâm mộ của CLB TPHCM mới đây, Công Phượng đã kêu gọi mọi người hãy cảnh giác trước “fake news”.

“Hãy nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng, nói không với hành động tương tác và chia sẻ những thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang dư luận", Công Phượng gửi thông điệp tới người hâm mộ.

Trong khi đó, đội trưởng Phi Sơn cũng gửi gắm lời nhắn tương tự: “Hãy luôn có ý thức bảo vệ người thân, sử dụng khẩu trang và tránh tụ tập nơi đông người”. Ngoại binh Diakite và Seo Yong Duk nhắn nhủ mọi người hãy ở nhà vì cộng đồng, đừng ra đường nếu không thực sự cần thiết và nhớ phải đeo khẩu trang.

“Trong đợt dịch này, mọi người hãy hạn chế tụ tập nơi đông người và ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhé. Nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và xã hội", thủ thành Bùi Tiến Dũng kêu gọi mọi người hãy đeo khẩu trang khi ra đường.

Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, V-League 2020 lần thứ ba phải thông báo hoãn kể từ đầu mùa. Hiện tại, BLĐ CLB TPHCM cho toàn đội nghỉ dài hạn, không tập luyện cũng như hạn chế tối đa việc đi lại trước khi có thông báo mới về lịch thi đấu từ VPF.

Theo chia sẻ từ Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng, các cầu thủ TPHCM đồng thuận giảm lương để chia sẻ gánh nặng tài chính với đội bóng.

Bài liên quan