Công Phượng mờ nhạt, CLB TP HCM thua đội bóng Thái Lan ở vòng sơ loại AFC Champions League

Thứ ba, 21/01/2020, 22:51 PM

CLB TP HCM nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trên sân của Buriram United trong khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champions League 2020.

 

 

Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn trong thất bại 1-2 của CLB TP HCM trước Buriram United.

Tối 21/1, CLB TP HCM bước vào trận đấu với Buriram United trong khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champios League 2020. Trước đó, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã có 4 ngày làm quen trên đất Thái Lan.

Với đội hình mạnh nhất được tung ra, trong đó Công Phượng đá chính, nhà đương kim Á quân V.League không giấu ý đồ chơi tấn công. Với cả ba ngoại binh đều có tên trong đội hình xuất phát, HLV Chung Hae-seong muốn chơi tất tay với đại diện Thai League.

Hiệp một trận đấu diễn ra khá cân bằng với một vài pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Phải bước sang hiệp đấu thứ hai, diễn biến trên sân mới trở nên hấp dẫn hơn và bàn thắng cũng xuất hiện trong hiệp đấu này.

Bernardo Cuesta mở tỷ số bằng cú đệm lòng cận thành cho Buriram United và ngay sau bàn thua, HLV Chung Hae-seong tung tiếp ngoại binh thứ 4 vào sân ở phút 74 với hy vọng sớm tìm được bàn gỡ.

Nhưng chỉ một phút sau sự thay đổi người này, CLB TP HCM nhận bàn thua thứ hai. Với cú sút bồi căng vào khung thành đang lộn xộn, ngoại binh Ricardo Bueno của Buriram Unted không cho thủ thành Thanh Thắng có cơ hội cản phá.

Không còn gì để mất, CLB TP.HCM dâng cả đội hình lên tấn công. Chỉ 3 phút sau, chân sút Pape Diakite đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đại diện của V.League ở đấu trường AFC Champions League.

Trong 5 phút cuối trận, HLV Chung Hae-seong rút cả Trần Phi Sơn và Nguyễn Công Phượng, tiền đạo tân binh thi đấu khá mờ nhạt, ra nghỉ. Dẫu vậy, đội chủ sân Thống Nhất không thể tìm bàn thắng gỡ hòa cho dù tạo ra nhiều sóng gió.

Chung cuộc, CLB TP.HCM thất bại với tỷ số 1-2 và dừng chân ở vòng sơ loại của sân chơi AFC Champions League. Trong khi đó, Buriram United tiến thêm một bước đến vòng loại để gặp Thượng Hải SIPG.

Kết quả này đưa đội chủ sân Thống Nhất xuống chơi ở đấu trường AFC Cup 2020. Thầy trò HLV Chung Hae-seong nằm tại bảng F cùng Hougang United, Lao Toyota và đội bóng đá vòng loại chưa xác định.