Công Phượng nói gì sau màn trình diễn đỉnh cao trận TP.HCM 3-0 Viettel?

Thứ tư, 17/06/2020, 21:57 PM

Công Phượng không giấu được hạnh phúc sau khi góp công lớn giúp TP.HCM có được chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Viettel tối 17/6.

Công Phượng thi đấu chói sáng trong trận TP.HCM 3-0 Viettel.

Công Phượng thi đấu chói sáng trong trận TP.HCM 3-0 Viettel.

Vòng 5 V-League 2020, CLB TP.HCM tiếp đón Viettel trên sân Thống Nhất và Công Phượng đã có màn trình diễn chói sáng. Tiền đạo xứ Nghệ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và sau đó kiến tạo cho Huy Toàn ấn định chiến thắng 3-0.

"Thời gian qua, TP.HCM đã trải qua quãng đường khá khó khăn với thành tích không được tốt cho lắm. Chiến thắng hôm nay là trận đấu tốt nhất của toàn đội sau khi trở lại sau dịch bệnh Covid-19. Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều để có được chiến thắng ngày hôm nay.

Thực sự, bản thân Phượng và đồng đội rất vui với chiến thắng này. Với 3 điểm có được này, sẽ chính là động lực để Phượng và toàn đội phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới đây", Công Phượng không giấu được hạnh phúc sau khi góp công lớn vào chiến thắng của CLB TP.HCM.

Trận TP.HCM tiếp đón Viettel có sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên khán đài. Trước câu hỏi, Công Phượng và toàn đội đã thi đấu như thế nào khi có sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo, tiền đạo xứ Nghệ cho biết:

"Như mọi người đã biết, sau kết quả không được tốt thời gian đầu, toàn đội TP.HCM đã cố gắng tập luyện để lấy lại được phong độ tốt nhất của mình. Bàn thắng này sẽ giúp Công Phượng có thêm bước đệm để cố gắng thi đấu tốt hơn trong thời gian tới đây. Hôm nay trận đấu có HLV Park Hang-seo đến dự khán, tôi nghĩ đồng đội của mình tại TP.HCM đã chơi rất nỗ lực để ghi điểm với thầy Park, với hi vọng được gọi lên tuyển Việt Nam trong tương lai".

Trước đó trên sân Tam Kỳ, Tiến Linh cũng đã báo tin vui cho thầy Park với cú nã đại bác góp công vào chiến thắng ngược dòng 2-1 của Bình Dương trước Quảng Nam. Công Phượng đã có những chia sẻ về sự trở lại của cá nhân mình và đàn em.

"Tôi nghĩ không riêng gì mình và Tiến Linh. Từng tuyển thủ Việt Nam đã ý thức được bản thân phải làm gì để lấy lại được phong độ của mình, giúp thầy Park yên tâm hơn sau những vòng đấu vừa qua.

Riêng với màu áo của tuyển, tôi luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam bất kỳ lúc nào. Đó chính là mục tiêu cao nhất mà Phượng hướng đến mỗi khi ra sân thi đấu", Công Phượng chốt lại.