Công Phượng và đồng đội có thể bị giảm 50% lương nếu V.League hoãn đến tháng 6

Thứ bảy, 04/04/2020, 13:23 PM

Công Phượng và đồng đội sẽ bị giảm 30% lương trong tháng 4, nếu giải tiếp tục hoãn phương án giảm lương trong tháng 5 là 40%, tháng 6 là 50%.

vu-ngoc-thinh-nguyen-cong-phuong-ho-chi-minh-city-vs-ulsan-hyundai-friendly-match-17-january-2020_h6co3jy4v0001xgzhnl9edpyn

CLB TP HCM mới đây đã có thông báo chính thức về việc cắt giảm lương của Công Phượng và các cầu thủ khác trong bối cảnh V-League chưa thể thi đấu trở lại.

Theo đó, phương án giảm lương được chốt lại như sau: giảm 30% lương trong tháng 4. Nếu giải tiếp tục hoãn, phương án giảm lương trong tháng 5 là 40%, tháng 6 là 50 %.

Được biết, HLV Chung Hae-soung cùng các thành viên trong đội đều đồng ý giảm lương nhằm chia sẻ với CLB trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Với một đội bóng có ngân quỹ trả lương cao như TP HCM, việc cắt giảm lương các thành viên trong đội là nước đi kịp thời, tránh để phát sinh những rủi ro sau này.

Như vậy CLB TP HCM là đội bóng thứ hai ở V.League chính thức công bố mức giảm lương cầu thủ để đối phó với tình hình hiện tại. Trước đó, Nam Định đã thông báo sẽ cắt giảm 25% lương tháng Tư của các thành viên trong đội. 

Tuy nhiên, quyết định này chỉ áp dụng đối với những trường hợp có thu nhập cao trong đội. Đối với những cầu thủ trẻ đang có thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng thì sẽ không bị ảnh hưởng. Đây là một cách làm đầy tính nhân văn của đội bóng thành Nam.

Bài liên quan