Công tác tìm kiếm cứu nạn ở Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn

Thứ bảy, 17/10/2020, 13:22 PM

Hiện nay, việc tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khẩn trương, tuy nhiên cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Ngỗn ngang sỏi đá.

Ngỗn ngang sỏi đá.

Sáng ngày 17/10, ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - thông tin về việc tiếp cận khu vực sạt lở vùi lấp 17 công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo đó, hiện nay, việc tiếp cận đường bộ và đường thủy khu vực sạt lở vùi lấp 17 công nhân ở Rào Trăng 3 đang phải tạm dừng do mưa lớn và đường sạt lở.

Tại khu vực sạt lở, đang có 2 xe múc và 1 xe ủi (của công ty lúc trước đang thi công tại đây). Những phương tiện này được tiếp tế nhiên liệu và đưa lái xe vào. Hiện vẫn đang triển khai tìm kiếm tại chỗ. Hiện mưa lớn nên tiếp cận đường thủy lẫn đường bộ phải tạm dừng.

Ông Bách chia sẻ, về đường bộ, còn khoảng 1km nữa lực lượng cứu hộ mới đến được khu vực thủy điện Rào Trăng 4 (để đến Thủy điện Rào Trăng 3). Tuy nhiên, ở đó có 2 cái ngầm rất lớn, với thời tiết mưa lớn, lực lượng cứu hộ không thể vượt qua được.

“Thấy qua bay flycam khảo sát, từ Thủy điện Rào Trăng 4 lên Thủy điện Rào Trăng 3 đi đường bộ còn 10km, trên tuyến đường này vẫn còn rất nhiều điểm sạt lở. Trong khi đó, đi đường thủy thì được nhưng phụ thuộc vào thời tiết”, ông Bách cho biết.

Ông Bách chia sẻ thêm, về đường thủy việc tiếp cận phải tạm dừng hôm qua (ngày 16/10), hôm nay lên kế hoạch cố gắng tiếp cận lại Thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, với thời tiết mưa lớn rất khó khăn, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Cũng theo ông Bách, các lực lượng cứu hộ đều đang sẵn sàng ở xã Phong Xuân, một số xe vẫn đang trong đường 71, ở các vị trí an toàn.

Tại Sở chỉ huy tiền phương, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đang có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ.  

Ông Bách nói: “Hiện nay, việc tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khẩn trương tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn”. Ông Bách thông tin rằng, hiện nay đang có mưa, bùn lầy khắp nơi, các ngầm tràn nước dâng cao, các đoạn tuyến đã khắc phục xuất hiện 1 số hàm ếch có nguy cơ sạt lở trở lại, nhất là khi có phương tiện cơ giới đi qua.

Nhiều hướng tiếp cận khu vực sạt lở.

Nhiều hướng tiếp cận khu vực sạt lở.

“Tuyến đường 71 có một số điểm bị sạt lở trở lại nên đã cản trở tiếp cận của đường bộ. Hiện nay, vẫn đang cử túc trực 7 đến 10 xe máy thường xuyên túc trực để thông tin nếu thuận lợi thì tiếp cận bằng cơ giới”, ông Bách nói.

Trong khi đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với chính quyền địa phương và tiếp cận bằng đường thủy Rào Trăng 4 để đưa người gặp nạn ra ngoài vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho Rào Trăng 4, Rào Trăng 3.

“Mọi công việc đang hết sức khẩn trương và luôn liên lạc sẵn sàng tiếp cận khi điều kiện đảm bảo”, ông Bách chia sẻ.

Được biết, đến nay, có 2 trong số 17 công nhân bị sạt lở vùi lấp mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy.

Bài liên quan