Công ty Mỹ tuyên bố đã có vắc xin Covid-19

Thứ bảy, 22/02/2020, 11:00 AM

Nếu vắc xin Covid-19 của công ty được chính phủ Mỹ phê duyệt, Greffex sẽ phân phối miễn phí cho các quốc gia khác, tờ Fox News ngày 21/2 đưa tin.

Nếu vắc xin Covid-19 được chính phủ phê duyệt, Greffex sẽ phân phối miễn phí cho các quốc gia khác.

Nếu vắc xin Covid-19 được chính phủ phê duyệt, Greffex sẽ phân phối miễn phí cho các quốc gia khác.

Greffex - một công ty kỹ thuật di truyền có trụ sở tại Texas tuyên bố đã có vắc xin Covid-19, dịch bệnh đang lây nhiễm cho hơn 77.000 và giết chết hơn 2.200 trên thế giới.

Price, giám đốc điều hành của Greffex Inc, nói với Tạp chí Kinh doanh Houston rằng công ty ông đã hoàn thành vắc xin trong tuần này và họ sẽ chuyển sang thử nghiệm trên động vật theo yêu cầu của chính phủ Mỹ.

"Bí quyết trong việc chế tạo vắc xin là: Bạn có thể mở rộng quy mô vắc xin mà bạn đã tạo ra để có thể cho ra một số liều nhất định không? Bạn có thể kiểm tra vắc xin đó một cách nhanh chóng và hiệu quả không? Sau đó, bạn có thể tiêm vắc xin cho bệnh nhân không? Và đó là những điểm chúng tôi cũng có lợi thế hơn so với các công ty khác”, Price cho hay.

Nếu vắc xin Covid-19 được chính phủ phê duyệt, Greffex sẽ phân phối miễn phí cho các quốc gia khác, Price cho biết thêm.

Theo ông Price, Greffex đã không sử dụng phiên bản virus Covid-19 sống hoặc chết có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, để tạo ra vắc xin - một phương pháp phổ biến được một số nhà khoa học sử dụng để tạo ra khả năng miễn dịch với virus, như vắc xin cúm. Thay vào đó, Greffex phát triển vacxin trên nền adenovirus làm vector.

Vắc xin Covid-19 của Greffex được phát triển là kết quả của hợp đồng trị giá 18,9 triệu USD mà Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia của Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã trao cho Greffex vào tháng 9/2019 trong nỗ lực chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Bài liên quan