Công ty Thoát nước lý giải chuyện phố cổ bị ngập lụt lịch sử

Thứ tư, 19/08/2020, 06:17 AM

Cơn mưa chiều 17/8, đã khiến nhiều tuyến phố quanh hồ Gươm bị ngập nặng thậm chí viễn cảnh trận lụt 2008 lặp lại trong suy nghĩ nhiều người.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa chiều 17/8.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa chiều 17/8.

Sự việc nhiều tuyến phố quanh hồ Gươm bị ngập lụt nặng hôm 17/8 vừa qua sau cơn mưa chiều khiến nhiều người dân Hà Nội lo lắng. 

Thậm chí trong suy nghĩ nhiều người viễn cảnh của trận lụt lịch sử 2008 lại ùa về. Nhiều người còn cho rằng, trong trận lụt lịch sử năm nào những tuyến phố cạnh hồ Gươm còn không bị ngập nặng như hôm 17/8 vừa qua.

Vậy nguyên nhân vì đâu mà tuyến phố cạnh hồ Gươm lại bị ngập và liệu rằng khi thời tiết tiếp tục mưa thì trận lụt năm 2008 có tái diễn?

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, theo tính toán, công suất thiết kế tiêu thoát nước của các tuyến cống quanh hồ Gươm hiện chỉ đáp ứng được lượng mưa 50mm kéo dài trong 2 giờ. 

Tuy nhiên, trong khoảng từ 15h50 - 16h50 chiều 17/8, tại đây lượng mưa đổ xuống là khoảng hơn 70mm. Theo đánh giá đây là cường độ mưa rất lớn là nguyên nhân dẫn đến hệ thống tiêu thoát nước khu vực hồ Gươm bị quá tải, không thể đáp ứng lưu lượng nước mưa trút xuống dẫn đến tình trạng úng ngập trên các tuyến phố ven hồ như: Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ...

Những tuyến phố quanh Hồ Gươm cũng chìm sâu trong biển nước.

Những tuyến phố quanh Hồ Gươm cũng chìm sâu trong biển nước.

Đại diện Công ty thoát nước Hà Nội cũng cho rằng, trận mưa lớn chiều 17/8, là hiếm gặp, khoảng 4 năm trở lại đây. Đây cũng là trận mưa lớn nhất tại khu vực quận Hoàn Kiếm từ đầu năm 2020 đến nay.

Để giải quyết nhanh tình trạng ngập lụt, khơi thông đường đi Công ty Thoát nước Hà Nội đã mở một van thoát nước ở phố Hàng Khay để nước mưa vào hồ Gươm, gánh một phần cho các tuyến đường ngập. Chính vì vậy, có thời điểm nước Hồ Gươm tràn lên đường xung quanh và phải mất hơn một giờ mới tiêu thoát được hết.

Một nguyên nhân khác được đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội đề cập đến là hiện tượng mưa lớn xuất hiện vào buổi chiều trong khoảng thời gian gần đây cùng với việc nhiều lá cây rụng trong ngày chưa được dọn dẹp, cộng với rác đã khiến một phần các miệng cống bị ùn ứ, tiêu thoát nước chậm.

Công ty thoát nước Hà Nội đã huy động gần chục xe chuyên dụng, máy bơm và nhiều công nhân đến các vị trí ngập sâu để khơi thông dòng chảy, giúp lượng nước mưa tiêu thoát nhanh hơn dự kiến, rút ngắn từ 4 giờ xuống còn 1,5 giờ.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội cho rằng, để hạn chế tình trạng “phố biến thành sông”, Hà Nội phải sớm hoàn thiện, điều chỉnh các dự án thoát nước, đặc biệt là các quy hoạch có liên quan đến điểm úng ngập.

Nhiều người cho rằng việc Hà Nội xây dựng nhiều cũng là nguyên nhân khiến việc thoát nước hạn chế.

Nhiều người cho rằng việc Hà Nội xây dựng nhiều cũng là nguyên nhân khiến việc thoát nước hạn chế.

Ví dụ, hiện nay quy hoạch khu vực phân khu quận Hoàn Kiếm nói chung, khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận đã được nghiên cứu 8 năm nhưng vẫn chưa được phê duyệt.

“Trên cơ sở đó điều chỉnh lại dự án thoát nước. Trước đây, dự án thoát nước của Hà Nội chỉ tính đến lưu lượng nước mưa 200mm. Nhưng hiện tại, dưới tác động của biến đổi khí hậu, Hà Nội đã có những đợt mưa với lượng mưa 300 - 400mm”, TS. Nghiêm nói.

Trước đó, một số chuyên gia khí tượng cho rằng: Rất khó để TP Hà Nội tái diễn trận lụt năm 2008 bởi so với năm 2008 thì nay hệ thống thoát nước của Hà Nội đã được cải thiện nhiều. Hơn nữa năm 2008 lượng mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày liền nên nước không có thời gian để thoát.

Tuy nhiên, theo vị này thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó đoán nên cũng không thể đưa ra dự báo chính xác 100%. Với các trận mưa lớn, kéo dài, Hà Nội chắc chắn sẽ còn nhiều điểm bị ngập úng và không loại trừ tái diễn trận lụt lịch sử năm 2008 nếu không chủ động ứng phó…

Bài liên quan