Công ty Vịnh Thiên Đường và Quỹ HOPE trao 2100 phần quà đến tận tay bà con vùng lũ 3 tỉnh miền Trung

Thứ tư, 04/11/2020, 16:40 PM

Chuyến đi kéo dài 3 ngày, đoàn thiện nguyện của Quỹ HOPE với sự đồng hành của Công ty Vịnh Thiên Đường đã tiếp cận và trao quà cho bà con tại 7 xã khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Giám đốc Kinh doanh Amir Ohayon (bên phải) trao 700 phần quà từ thiện tới đại diện Quỹ HOPE.

Giám đốc Kinh doanh Amir Ohayon (bên phải) trao 700 phần quà từ thiện tới đại diện Quỹ HOPE.

Những ngày qua, mưa bão không ngừng tiến vào miền Trung gây ra ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản cho nhiều tỉnh thành như Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình… Đây được coi là trận lũ lịch sử đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, để lại biết bao đau thương không chỉ cho các gia đình chịu thiệt hại mà còn cả hàng triệu con tim đang hướng về miền Trung trên khắp cả nước.

Công ty Vịnh Thiên Đường đã phát động chương trình “ALMA hướng về miền Trung thân yêu”.

Hòa chung nhịp đập với miền Trung thân thương Công ty Vịnh Thiên Đường là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, tiên phong triển khai mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam. Là chủ đầu tư của khu nghỉ dưỡng ALMA tại Bãi Dài, Khánh Hòa, công ty này cũng đã có nhiều hoạt động hướng đến dải đất miền Trung như phát động chương trình “ALMA hướng về miền Trung thân yêu” đến tới từng cán bộ nhân viên của công ty.

Chương trình “ALMA hướng về miền Trung thân yêu”.

Chương trình “ALMA hướng về miền Trung thân yêu”.

 Theo đó, hơn 1000 cá nhân bao gồm tập thể lãnh đạo và nhân viên tại tất cả các phòng ban, tất cả các văn phòng, chi nhánh của công ty trên toàn quốc đều chung tay nhường cơm sẻ áo, quyên góp để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Số tiền quyên góp được từ nhân viên cùng với phần ủng hộ của công ty được sử dụng để chuyển thành các phần quà trao tặng bà con trong chuyến đi lần này.

Hơn 1000 cá nhân bao gồm tập thể lãnh đạo và nhân viên tại tất cả các phòng ban đều chung tay nhường cơm sẻ áo, quyên góp để ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Hơn 1000 cá nhân bao gồm tập thể lãnh đạo và nhân viên tại tất cả các phòng ban đều chung tay nhường cơm sẻ áo, quyên góp để ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Tại Quảng Trị, đoàn đã trao 400 suất quà đến các gia đình tại xã A Bung và 300 suất quà đến các gia đình tại xã A Ngo

Người dân tại xã A Bung và xã A Ngo dành tặng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc cho đoàn thiện nguyện.

Người dân tại xã A Bung và xã A Ngo dành tặng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc cho đoàn thiện nguyện.

Đây là 2 xã nghèo thuộc huyện Đakrông, giáp cửa khẩu La Lay, với thành phần dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

“Nhà mình xa lắm, cách 6,7 km. Nhưng mà phải đi bộ cơ. Đợt rồi bão, rãy đồi bị ngập hết, bị lở đất. Đồ mình trồng hoặc là sắn mất hết rồi. Phải di tản”, chị Hồ, người dân tộc Pa Cô ở xã A Bung, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Chị Hồ, người dân tộc Pa Cô ở xã A Bung, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị.

Chị Hồ, người dân tộc Pa Cô ở xã A Bung, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị.

Còn tại Quảng Bình, đoàn đã trao 400 suất quà đến các gia đình tại thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, 200 suất quà đến các gia đình tại xã Hiền Ninh và 100 suất quà đến trường học và hội người mù xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

400 suất quà đã được trao tận tay đến các gia đình tại thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh.

400 suất quà đã được trao tận tay đến các gia đình tại thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh.

Vẻ mặt rạng rỡ của bác gái tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khi được đoàn trao quà.

Vẻ mặt rạng rỡ của bác gái tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khi được đoàn trao quà.

100 suất quà đến trường học và hội người mù xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

100 suất quà đến trường học và hội người mù xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tại đây người dân thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Bão là bay mất tấm tôn, lụt cao tít nóc nhà. Phải đi ở nhờ nhà bên xóm, họ cao tầng. Mấy nhà cao ngập 3 hôm mà mấy nhà thấp ngập 5 hôm liền. Mấy hôm ấy, ở nhà cao tầng thì họ nấu cho ăn còn ở nhà mình ăn mì tôm sống. Xã cũng có hỗ trợ được mì tôm, nhưng gần đường thì có còn xa đường khó vào lắm. Có đoàn từ thiện về thì phấn khởi, mình sắm sửa được cho nhà, chứ trong nhà nước trôi hết. Cảm ơn đoàn.” 

Cuối hành trình tại tỉnh Hà Tĩnh đoàn đã trao 250 suất quà đến các gia đình tại Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, 250 suất quà đến các gia đình tại Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, 300 suất quà đến các gia đình tại Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Cuộc sống của các gia đình tại Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phần nào bớt khó khăn hơn sau khi hứng chịu trận lũ lịch sử.

Cuộc sống của các gia đình tại Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phần nào bớt khó khăn hơn sau khi hứng chịu trận lũ lịch sử.

250 suất quà đến các gia đình tại Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

250 suất quà đến các gia đình tại Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

Tuy phải hứng chịu những nỗi đau mất mát rất lớn, nhưng bà con Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vẫn ý thức nhường nhịn lẫn nhau tại.

Tuy phải hứng chịu những nỗi đau mất mát rất lớn, nhưng bà con Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vẫn ý thức nhường nhịn lẫn nhau tại.

Không chỉ đợt lũ lịch sử vừa qua mà trong các năm qua, Vịnh Thiên Đường đã tài trợ nhiều suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; tích cực đồng hành cùng các chương trình thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp ở thế hệ trẻ; giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn; trùng tu xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội cùng nhiều chương trình thiện nguyện đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.  

TintucVietnam.vn hy vọng sẽ có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm như Công ty Vịnh Thiên Đường góp sức, góp lòng giúp đỡ khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử tại khúc ruột miền Trung.

Bài liên quan