Cột điện đổ đè chết người ở Hà Tĩnh: Chất lượng bê tông có vấn đề?

Thứ ba, 05/05/2020, 13:56 PM

Trong vụ việc cột điện đổ đè chết nam công nhân xảy ra ở Hà Tĩnh, người dân địa phương đặt nghi vấn rằng chất lượng công trình có vấn đề, thậm chí kết cấu bê tông ở móng cột điện lấy tay cào cũng vỡ.

 

Hiện trường vụ cột điện đổ đè chết người ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ cột điện đổ đè chết người ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Cột điện đổ làm chết nam công nhân

Sự việc đổ cột điện đè chết nam công nhân ở Hà Tĩnh xảy ra lúc 9h45 sáng 3/5, tại khu đất quy hoạch ở thôn Liên Phú (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Nạn nhân xấu số là anh P.V.P. (SN 1987, trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu, sáng 3/5, anh P. cùng 1 tốp thợ điện đang đấu nối dây điện vào các cột tại khu đất quy hoạch ở thôn Liên Phú thì không may bị cột điện đổ đè lên người. Anh Ph. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Kể lại sự việc, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Khi anh P. đang ở trên cột để kéo dây thì phần móng vỡ toác khiến cột điện đổ kéo theo cả anh này ngã xuống. Do đang mặc đồ bảo hộ gắn với cột nên nạn nhân không thể nhảy ra khỏi và bị đè lên người.

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, đường điện trên thuộc dự án quy hoạch khu dân cư thôn Liên Phú do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư. Dự án tổng đầu tư là hơn 1,2 tỷ đồng.

Chất lượng bê tông có vấn đề?

Liên quan đến vụ việc này, nhiều người dân cho rằng, phần móng cột điện không được đảm bảo chất lượng. Thậm chí người dân còn dùng tay cào được lớp kết cấu bê tông ở móng ra.

Một người dân địa phương cho rằng, chiếc cột bị đổ là do bê tông trụ móng quá kém chất lượng nên khi kéo dây phần móng vỡ toác ra.

Người dân lo ngại chất lượng bê tông ở các chân cột điện sau vụ đổ cột đè chết người xảy ra sáng 3/5. (Ảnh: Dân trí).

Người dân lo ngại chất lượng bê tông ở các chân cột điện sau vụ đổ cột đè chết người xảy ra sáng 3/5. (Ảnh: Dân trí).

"Đây là vữa chứ không phải bê tông, tôi chỉ dùng tay cũng có thể cào được ra từng mảng, chỉ cần bóp nhẹ nó đã vỡ vụn thế này thì làm sao mà giữ được cột điện kia", một người dân chia sẻ.

Cũng theo người dân địa phương, họ đã nhiều lần phản ánh với đơn vị thi công. Không hiểu vì lý do gì những ý kiến góp ý vẫn không khắc phục để dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Bên cạnh đó nhiều người cũng cho rằng, không chỉ tại vị trí cột điện bị đổ, mà cả hệ thống móng cột của dự án đều không đảm bảo chất lượng.

Liên quan đến những thông tin người dân phản ánh, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang vào cuộc điều tra về dự án.

Sáng ngày 4/5, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng thành lập đoàn kiểm tra làm việc với chủ đầu tư yêu cầu báo cáo về dự án nói trên.

Nhà thầu nhận lỗi vụ đổ cột điện chết người?

Ngày 5/5, trao đổi trên tờ Zing.vn: Ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, cho biết: Cơ quan chức năng địa phương đã làm việc với các đơn vị liên quan vụ đổ cột điện khiến một công nhân tử vong trong lúc đấu nối dây.

Ông cho hay: Nhà thầu thừa nhận sai sót trong biện pháp thi công khiến cột điện đổ ngã làm công nhân tử vong. Đơn vị này cũng xin nhận trách nhiệm về sai sót trên, song mọi việc đang chờ Công an điều tra làm rõ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hà - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Sở này đã làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu để làm rõ nguyên nhân và có báo cáo lên UBND tỉnh đề xuất hướng xử lý.

Sở Xây dựng đã gửi đề xuất lên UBND tỉnh Hà Tĩnh để chỉ đạo Sở Công Thương kiểm tra và xử lý vì theo phân cấp. Khi UBND tỉnh có ý kiến, công an sẽ vào cuộc điều tra”, ông nói và cho biết về chất lượng công trình, phải trưng cầu giám định mới có kết luận cuối cùng.

Bài liên quan