Covid-19 có thể giết chết 200.000 người ở Mỹ

Thứ hai, 30/03/2020, 09:00 AM

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 200.000 người trong số hàng triệu người mắc bệnh, CNN dẫn dự báo của chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ hôm 29/3.

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci dự đoán sẽ có tới 200.000 người chết vì Covid-19.

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci dự đoán sẽ có tới 200.000 người chết vì Covid-19.

"Khi các mô hình được lập ra, chúng thường cho thấy kịch bản tồi tệ nhất và tốt đẹp nhất. Nhìn chung, tình hình thực tế hiện nay nằm đâu đó ở giữa", giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci nói.

Ông Fauci hiện là thành viên chủ chốt thuộc nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 của chính phủ Mỹ.

"Nhìn vào những gì đang diễn ra, tôi nghĩ số người chết có thể lên đến 100.000 tới 200.000. Nhưng tôi không muốn quá chú trọng vào con số đó", ông dự báo. Theo ông, có thể sẽ có hàng triệu ca nhiễm tại Mỹ.

Ông Fauci và nhiều chuyên gia khác cho rằng dịch bệnh sẽ trở nên tồi tệ trước khi tốt dần lên.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới khi ghi nhận hơn 140.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 2.400 ca tử vong. New York, New Orleans và các vùng dịch lớn khác cảnh báo họ đang dần cạn kiệt các thiết bị y tế.

Hàng loạt thành phố và bang của Mỹ đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà.

Tỷ lệ tử vong ở Mỹ hiện đang rơi vào khoảng 1,7%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là khoảng 4,7%. Tỷ lệ này được cho là sẽ giảm khi nhiều trường hợp dương tính, nhưng không có các triệu chứng nặng.

Covid-19 xuất hiện tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 720.000 người nhiễm bệnh, trong đó có 34.000 người tử vong.

Bài liên quan