Covid-19 đã lan sang hầu hết tỉnh thành lớn của Hàn Quốc, 893 ca nhiễm

Thứ ba, 25/02/2020, 10:27 AM

Theo Yonhap, dịch Covid-19 đã có mặt ở hầu hết các tỉnh và thành phố lớn của Hàn Quốc với số ca nhiễm đã lên tới 893, trong đó có 8 ca tử vong.

Covid-19 đã lan sang hầu hết các tỉnh thành lớn của Hàn Quốc.

Covid-19 đã lan sang hầu hết các tỉnh thành lớn của Hàn Quốc.

Tới sáng 25/2, Hàn Quốc có thêm 130 ca nhiễm mới so với sáng hôm trước, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 893, trong đó có 8 ca tử vong, Yonhap ngày 25/2 đưa tin.

Tại hai vùng dịch là thành phố đông nam Daegu và quận Cheongdo lân cận, số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng, chiếm hơn một nửa tổng số 893 ca nhiễm.

6 trong số 8 ca tử vong là ở Bệnh viện Daenam ở Cheongdo, nơi có hơn 110 người được xác nhận đã bị nhiễm bệnh.

Trong số 60 ca nhiễm mới, có 49 ca ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong một tuyên bố rằng gần như tất cả các tỉnh và thành phố lớn đã báo cáo một số ca nhiễm. Thủ đô Seoul có hai ca nhiễm mới. Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, có ba ca mắc mới và tỉnh Gyeonggi có 5 ca mới.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo Covid-19 lên mức "đỏ", mức cao nhất, hôm 23/2, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn lan khắp cả nước.

Hàn Quốc xác nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên của nước này là một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán hôm 20/1.

Số người được kiểm tra và cách ly đã lên tới 13.273.  Nước này cũng đã xét nghiệm cho tổng cộng 35.823 trường hợp nghi ngờ, với 22.550 kết quả xét nghiệm âm tính.

Bài liên quan