Covid-19: Hai người tử vong, 620 ca nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess

Thứ năm, 20/02/2020, 11:12 AM

Hai hành khách trong số 620 người nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu gần Tokyo đã tử vong, đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 20/2 đưa tin.

Du thuyền Diamond Princess.

Du thuyền Diamond Princess.

Theo Reuters, hơn 620 hành khách trên Diamond Princess đã bị nhiễm chủng virus corona mới (Covid-19). Du thuyền ban đầu có khoảng 3.700 người trên tàu, đã bị cách ly kể từ ngày 3/2 sau khi phát hiện một hành khách dương tính với Covid-19.

NHK, trích dẫn một nguồn tin chính phủ, cho biết hai hành khách vừa tử vong là một người đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi 80.

Sự lây lan nhanh chóng của dịch virus corona Covid-19 với Nhật Bản hiện đã có 84 ca nhiễm (không tính số ca trên Diamond Princess) diễn ra chỉ vài tháng trước khi Tokyo tổ chức Thế vận hội Mùa hè. Giới chức Nhật Bản bị cho là có những phản ứng chưa hiệu quả với dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato hôm 20/2 đã bảo vệ phản ứng của chính quyền Nhật Bản đối với Covid-19 tại quốc hội. Ông cho biết các quan chức luôn cập nhật tư vấn chuyên môn và phản ứng với vấn đề hàng ngày.

Trong một động thái để trấn an công chúng, Bộ Y tế cũng đưa ra một tuyên bố bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật rằng tất cả hành khách của Diamond Princess đã được yêu cầu ở trong cabin của họ kể từ ngày 5/2 để ngăn chặn virus.

Cũng trong ngày 20/2, khoảng 500 hành khách đã được rời khỏi Diamond Princess và  100 người khác sẽ trở về nhà, một quan chức của bộ y tế cho biết.

Trước đó, cũng có một nhóm hành khách âm tính với Covid-19 và không có triệu chứng nào cũng đã được rời du thuyền.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính được yêu cầu ở lại cách ly. Bộ Y tế Nhật Bản không thể xác nhận chính xác số người vẫn ở trên du thuyền.

Hồi đầu tuần, Mỹ đã điều hai chuyến bay đi sơ tán hơn 300 công dân âm tính với Covid-19.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đến ngày 20/2 vẫn còn khoảng 45 công dân Mỹ trên du thuyền.

Những người Mỹ đã được hồi hương vẫn phải bị cách ly 14 ngày nữa.

Bài liên quan