Covid-19 ở Hàn Quốc và thế giới ngày 26/2: Thư ký phó thị trưởng Daegu nhiễm bệnh, dịch lan mạnh ở châu Âu

Thứ tư, 26/02/2020, 13:04 PM

Dịch Covid-19 ở Hàn Quốc có thêm diễn biến đáng lo ngại khi phó thị trưởng Daegu, người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19, vừa có cuộc họp với Tổng thống Moon Jae-in. Nhiều quốc gia châu Âu khác ngoài Italia đã báo cáo những ca mắc bệnh đầu tiên.

Tổng thống Moon Jae-in (thứ hai từ trái sang) kéo khẩu trang xuống để phát biểu tại cuộc họp về đối phó với dịch Covid-19 tại thành phố Daegu hôm 25/2.

Tổng thống Moon Jae-in (thứ hai từ trái sang) kéo khẩu trang xuống để phát biểu tại cuộc họp về đối phó với dịch Covid-19 tại thành phố Daegu hôm 25/2.

Covid-19 ở Hàn Quốc: 1.149 ca nhiễm, thư ký phó thị trưởng Daegu nhiễm bệnh

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tính tới sáng 26/2 đã lên tới 1.146, trong đó có 11 người tử vong.

Ông Lee Seung-ho, thư ký của phó thị trưởng thành phố Daegu, một trong ổ dịch ở Hàn Quốc, đã bị dương tính với Covid-19, khiến tòa thị chính của thành phố bị phong tỏa một phần.

Một nữ nhân viên khác trong văn phòng của phó thị trưởng Daegu cũng bị nhiễm bệnh dù người này không liên quan gì tới giáo phái Tân Thiên Địa (Sincheonji). Giới chức y tế đang điều tra nguồn lây bệnh.

Phó thị trưởng Daegu đang tự cách ly và chuẩn bị làm xét nghiệm bởi ông cũng đã tiếp xúc gần với hai người bị nhiễm trên.

Điều đáng lo ngại là ông vừa tham dự cuộc họp do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì hôm 25/2 về đối phó với dịch Covid-19 tại Daegu. Trong cuộc họp này có cả thị trưởng thành phố và các Bộ trưởng Giáo dục, An ninh, Y tế.

Dịch Covid-19 lan mạnh ở châu Âu

Trong khi số ca nhiễm ở Italia tiếp tục tăng vọt với hơn 300 ca, 10 người tử vong, Áo, Croatia và Thụy Sĩ cũng ghi nhận các ca nhiễm virus đầu tiên, nâng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch Covid-19 lên 38.

Italy hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ tư thế giới, sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và du thuyền Diamond Princess neo đậu ở Nhật Bản.

Hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Áo đều là công dân Italy và đang sống ở Tyrol. Họ được cho là nhiễm virus trong một chuyến đi đến vùng Lombardy, phía Bắc Italy, gần đây.

Ca nhiễm đầu tiên của Croatia đang điều trị tại thủ đô Zagreb. Được biết đây là một người trẻ tuổi và có các triệu chứng nhẹ.

Theo Bộ trưởng Y tế Croatia Vili Beros, bệnh nhân từng ở Milan từ ngày 19 đến 21/2.

Bộ Y tế Thuỵ Sĩ cũng xác nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên. Theo đài truyền hình RTS, giới chức vùng Ticino, giáp biên với Italia cho biết ca mắc đó nằm ở vùng này.

Ổ dịch Iran đe dọa Trung Đông

Từ những ca nhiễm đầu tiên ở Iran, dịch đã xuất hiện ở hàng loạt quốc gia láng giềng của nước này gồm Iraq, Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oamn, Lebanon, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Thậm chí Canada cũng có ca nhiễm có nguồn gốc từ Iran.

Tính đến sáng 26/2, Iran đã có 95 ca nhiễm, trong đó có 16 ca tử vong.

Bài liên quan