Xã hội
28/01/2016 09:54CSGT sẽ phạt người đi bộ đi sai luật từ 1/2
CSGT sẽ phạt người đi bộ đi sai luật từ 1/2, đó là thông tin nhận được từ phía Trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng. Bên cạnh đó thì cảnh sát giao thông Hà Nội cũng sẽ tăng cường xử phát những người điều khiển mô tô vi phạm giao thông.
CSGT sẽ phạt người đi bộ đi sai luật từ 1/2
Trước tình hình hiện tại khi mà số lượng những vụ tai nạn giao thông ngày càng tăng cao và rất nhiều trong số đó xuất phát từ việc người đi bộ vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông quyết định sẽ bắt đầu xử phạt cả những người đi bộ.

CSGT sẽ phạt người đi bộ đi sai luật từ 1/2
Vào ngày hôm qua 27/1, Trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay từ ngày 1/2, lực lượng cảnh sát sẽ bắt đầu tăng cường lực lượng chỉ huy giao thông và tập trung xử lý đối với những người đi bộ vi phạm giao thông, đi vào đường cấm, cao tốc và đại lộ...
Đại tá Thắng cũng cho hay sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tại những nút giao thông trọng điểm, khu vực có đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn và cầu vượt cho người đi bộ, đường vành đai 3 trên cao, trên các tuyến cấm người đi bộ, đại lộ Thăng Long...

CSGT sẽ phạt người đi bộ đi sai luật từ 1/2 và từ ngày 27 - 31/1 thì CSGT chỉ nhắc nhở người dân
Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường xử phạt người điều khiển mô tô vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Các trường hợp xe khách dừng đỗ hay đón trả sai quy định trên các tuyến cao tốc vành đai 3 trên cao cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh để đảm bảo an toàn giao thông.
Như vậy từ ngày 27/1 đến ngày 31/1 thì với trường hợp người đi bộ vi phạm giao thông, lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện được sẽ chỉ nhắc nhở, tuyên truyền nhưng kể từ ngày 2/2 thì lực lượng cảnh sát sẽ chính thức phát tiền.
CSGT sẽ phạt người đi bộ đi sai luật từ 1/2 và quy định tại Điều 9, Nghị định số 171
- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi: đi không đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông. - Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với những hành vi: mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn; đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. - Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc (trừ người phục vụ việc quản lý, duy trì đường cao tốc).
-
Số người chết vì tai nạn giao thông năm 2015 là 8.700 người
-
Phí vé cao tốc Hà Nội Hải Phòng bao nhiêu?
-
Cao tốc Hà Nội Hải Phòng tháng 12/2015 sẽ hoàn thành và thông xe toàn tuyến