Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh

Chủ nhật, 27/09/2015, 05:30 AM

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh là sự việc khiến cho dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng. Được biết đây là 1 vụ ngộ độc thực phẩm. Cụ bà chết vì ăn bánh...

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh là sự việc khiến cho dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng. Được biết đây là 1 vụ ngộ độc thực phẩm.

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh là cụ Lê Thị Tứ (95 tuổi, trú thôn Hội Trung, xã Đức Liên, Vũ Quang). Được biết, sau khi ăn bánh trung thu và một vài loại thực phẩm khác, cụ Tứ đã bị tử vong ngay tại nhà riêng.

Được biết,  ngoài cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh thì người con dâu của cụ Tứ là bà Đặng Thị Đường (68 tuổi, trú xã Đức Liên) cũng đã bị ngộ độc thực phẩm rất nặng sau khi ăn bánh trung thu cùng với cụ Tứ trước đó. Hiện bà Đường vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, liên quan đến sự việc cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh, ngày 24/9 vừa qua, cụ Tứ đã được một người cháu gái biếu bánh dẻo.

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh đã khiến cho dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng

Qua tìm hiểu, đây là là một loại bánh dẻo được mua tại thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh).  Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh sau khi mang chiếc bánh dẻo này ra ăn cùng người con dâu của mình.

Được biết, cụ Tứ chỉ ăn hết nửa cái bánh, người con dâu của cụ đã ăn hết 1 cái bánh sau đó tiếp tục ăn nốt 1 nửa chiếc bánh còn lại của cụ Tứ.

Sự việc cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh được cho là do ngộ độc thực phẩm. Bởi lẽ vào đầu giờ chiều cùng ngày, 2 người ăn bánh dẻo là cụ Tứ và bà Đường đều nôn mửa và bị tê đầu lưỡi. Đây đều là những dấu hiệu điển hình của ngộ độc thực phẩm.

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh được cho là do ngộ độc thực phẩm

Cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh sau khi huyết áp tăng cao, đồng thời tuổi cũng đã lớn, sức khỏe yếu nên sau đó đã tử vong tại nhà riêng.

Ngoài cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh, bà Đường cũng liên tục nôn mửa, đau bụng, đi ngoài, huyết áp tụt. Gia đình đã phải truyền nước và tiến hành sơ cứu tại nhà. Đến khoảng 21h cùng ngày, vì thấy sức khỏe của bà Đường đã yếu nên gia đình lập tức cho bà Đường đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đức Lĩnh. Các bác sỹ tại đây cho hay, bà Đường nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch.

Liên quan đến việc cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh, BS Nguyễn Văn Toại, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã cho hay, hiện phòng Y tế và Y tế dự phòng đang trong quá trình điều tra, xem xét các loại thực phẩm mà cụ Tứ và bà Đường đã ăn hôm đó, gồm chiếc bánh trung thu và cả các loại thực phẩm khác.

Đặc biệt, cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh khi 2 chiếc bánh này không có nhãn mác, chỉ được bọc trong chiếc nilon. Cụ thể, 2 chiếc bánh này được mua tại cửa hàng Nh.C (thị trấn Đức Thọ) và có xuất xứ tại Nghệ An.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc cụ bà chết vì ăn bánh dẻo trung thu tại Vũ Quang Hà Tĩnh.