Cư dân chung cư The Vesta căng băng rôn yêu cầu Hải Phát giữ khu vui chơi trẻ em

Thứ sáu, 18/09/2020, 06:36 AM

Hàng trăm cư dân tại chung cư The Vesta (do Hải Phát làm chủ đầu tư) đã tập chung, căng băng rôn yêu cầu không phá khu vui chơi của trẻ em để làm bãi xe.

Hàng trăm cư dân tại chung cư The Vesta (do Hải Phát làm chủ đầu tư) đã tập chung, căng băng rôn phản đối phá khu vui chơi trẻ em làm bãi giữ xe.

Hàng trăm cư dân tại chung cư The Vesta (do Hải Phát làm chủ đầu tư) đã tập chung, căng băng rôn phản đối phá khu vui chơi trẻ em làm bãi giữ xe.

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm (tên chính thức là nhà ở xã hội The Vesta) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 45.000m2 với dân số 3.909 người. Dự án gồm 8 tòa cao tầng (V1-V8), mật độ dân cư đông đúc.

Dự án này từng dính nhiều lùm xùm, trong đó đã bị báo chí phản ánh nghi ngờ về việc xây dựng sai thiết kế...

Mấy ngày qua, tại đây xảy ra tình trạng cư dân kéo nhau tập chung, căng băng rôn, khẩu hiệu tố Hải Phát lừa dối khách hàng và yêu cầu giữ lại khu vui chơi trẻ em thay vì phá đi để làm bãi giữ xe.

Băng rôn treo đỏ các tòa chung cư tố Hải Phát lừa dối khách hàng.

Băng rôn treo đỏ các tòa chung cư tố Hải Phát lừa dối khách hàng.

Theo phản ánh của các cư dân, khi mua nhà họ được giới thiệu dự án có các khu vui chơi trẻ em với không gian sống xanh mát và nhiều tiện ích đi kèm. Tuy nhiên, sau khi sinh sống ổn định được 2 năm thì các cư dân khá bất ngờ khi Hải Phát thông báo khu vui chơi trẻ em giữa khu V3-V6, V1-V4 thực chất được quy hoạch là đất xây dựng bãi đậu xe.

Do đó, cư dân cảm thấy bị Hải Phát lừa dối và cho rằng, khu vực này đang thiếu khu vui chơi cho trẻ em giờ lại phá đi thì con em họ lấy đâu không gian để vui chơi, hít thở không khí trong lành.

"Nếu Hải Phát nói rõ ngày từ đầu khu vực khuôn viên cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em là bãi giữ xe thì tôi đã không mua nhà ở đây.

Một tòa nhà có 18 tầng, mỗi tầng có 16 căn hộ gia đình, hầu hết mỗi gia đình đều có trẻ em. Bây giờ phá khu cây xanh đi, trẻ em sẽ chơi ở đâu. Rõ ràng Hải Phát lừa dối người mua nhà", một cư dân bức xúc.

Văn bản của Hải Phát gửi các cư dân.

Văn bản của Hải Phát gửi các cư dân.

Trước đó, từ tháng 6/2020, Hải Phát đã gửi đến các cư dân văn bản số 536 với nội dung: "Tại thời điểm xây dựng dự án The Vesta, với mong muốn đem đến cho cư dân nhiều tiện ích và không gian sống nhiều cây xanh, chủ đầu tư đã chủ động giành phần đất thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư là ô đất (ký hiệu P-01, P-02) tại khu vực sân vườn cây CX3, CX4 có chức năng là bãi đỗ xe để xây dựng vườn hoa và khu vui chơi cho trẻ em.

Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Công ty Hải Phát buộc phải hoàn thiện bãi đỗ xe theo quy hoạch đã được phê duyệt".

Tuy nhiên, các cư dân sinh sống tại chung cư The Vesta khẳng định việc xây dựng 2 khu vui chơi này được chủ đầu tư hoàn thành vào tháng 1/2018, khi đó còn rất nhiều căn hộ ở The Vesta chưa được bán.

Hải Phát đã cố tình xây dựng cảnh quan và môi trường không theo thiết kế nhằm thu hút khách hàng và dễ dàng bán được nhà. Đến bây giờ khi tất cả các căn hộ đã được bán/cho thuê xong thì họ bắt đầu phá bỏ để khôi phục lại đúng chức năng như phê duyệt. Điều này chứng tỏ chủ đầu tư đã cố tình lừa dối khách hàng.

Ngày 16/7/2020, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản số 552 hướng dẫn Hải Phát điều chỉnh quy hoạch để vẫn có thể giữ lại khu vui chơi.

Cụ thể, văn bản nêu rõ: "Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát và Ban quản trị Tòa nhà chung cư V1-V2 The Vesta mong muốn thực hiện khu vui chơi trẻ em tại ô đất P-01 và P-02, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát liên hệ với Sở quy hoạch Kiến trúc để thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật".

Văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế).

Văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế).

Được biết, liên quan đến Hải Phát, ngoài The Vesta thì doanh nghiệp này cũng bị điều tiếng ở các chung cư khác mà đơn vị đầu tư xây dựng.

Cụ thể, theo phản ánh của cư dân sinh sống tại chung cư The Pride (Hà Đông) từ khi về sinh sống tại khu chung cư họ gặp rất nhiều bất cập, bức xúc như: Tình trạng thang máy rơi tự do và hỏng liên tục; Bể phốt vỡ thường xuyên làm mùi hôi thối nồng nặc; Tiền phí bảo trì của gần 2.000 hộ dân sống ở đây bị chủ đầu tư khất lần hơn 3 năm nay; Tự ý cắt xén các hạng mục tiện ích của căn hộ dù đã ghi rõ trong hợp đồng…

Không chỉ khu chung cư The Pride, Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát cũng “dính” lùm xùm ở khu HHB Tân Tây Đô. Cư dân sinh sống tại đây liên tục phản ánh và có đơn thư gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền “tố” hàng loạt tồn tại, vi phạm của Hải Phát liên quan tới hoạt động xây dựng, quản lý vận hành. Đỉnh điểm là Sở Xây dựng Hà Nội đã phải lập đoàn kiểm tra để xác định vi phạm tại chung cư HHB Tân Tây Đô trước loạt bức xúc của người dân.

Bài liên quan