Cư dân Green Pearl căng băng rôn tố chủ đầu tư trông xe trên vỉa hè

Thứ sáu, 29/05/2020, 13:25 PM

Chung cư Green Pearl 378 Minh Khai (Hà Nội) tiếp tục trở thành điểm "nóng" mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân vì phí trông giữ xe bị cho là quá cao.

Cư dân Green Pearl căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Cư dân Green Pearl căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Dự án Green Pearl 378 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức, làm chủ đầu tư.

Vừa qua, chủ đầu tư dự án này vừa bị xử phạt 40 triệu đồng vì xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng (GPXD) được cấp.

Lùm xùm quanh dự án có nhiều vi phạm được cơ quan chức năng chỉ ra chưa dừng lại khi gần đây, cư dân tiếp tục căng băng rôn phản đối chủ đầu tư vì mâu thuẫn trông giữ phương tiện.

Theo phản ánh của dân Green Pearl: Từ ngày 25/5, nhiều cư dân Green Pearlđã bị chặn cả ô tô và xe máy, không cho xe di chuyển vào khu vực đỗ ở tầng hầm.

Hậu quả cư dân không có chỗ đỗ xe tại chính nhà mình, phải đỗ trên đường và sân chơi gây ùn tắc giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cả khu cao tầng và khu liền kề.

Đỉnh điểm, tối 27/5, nhiều cư dân đã đỗ xe chắn trước cổng ra vào, mở loa phản đối việc chủ đầu tư thu phí trông giữa xe cao, yêu cầu thay ban quản lý do năng lực yếu kém, bàn giao hồ sơ pháp lý dự án…

Theo người dân, nguồn cơn là do những bất cập trong bàn giao, quản lý vận hành chưa được giải quyết thoả đáng.

Theo đại diện cư dân, theo kết quả tại cuộc họp ngày 28/4, do UBND phường Vĩnh Tuy cùng các cơ quan chức năng, đại diện Công ty CP phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức có khẳng định tổ chức cuộc họp với cư dân vào ngày 20/5, để làm rõ phần diện tích thuộc sở hữu chung của công ty với cư dân và sở hữu riêng của công ty cùng một số vấn đề còn khúc mắc khác.

Tuy nhiên, quá ngày 20/5 nhiều ngày, chủ đầu tư vẫn chưa tổ chức cuộc họp này như đã cam kết với quý Ủy ban và đại diện cư dân.

"Ban đại diện cư dân đã gửi công văn cho chủ đầu tư đề nghị tổ chức cuộc họp trước ngày 29/5/2020 nhưng chưa được trả lời. Chủ đầu tư vẫn im lặng và trốn tránh trách nhiệm như từ trước đến nay vẫn hành xử với các khách hàng mua nhà và cư dân", đại diện cư dân bức xúc.

Đáng chú ý, cư dân cho rằng, chủ đầu tư cần đàm phán với cư dân (đồng sở hữu) về giá trông xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, không được phép đơn phương áp đặt giá dịch vụ đối với diện tích sở hữu chung.

Được biết, tại cuộc họp ngày 28/5, tại UBND phường Vĩnh Tuy, đại diện Công ty CP phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức cho rằng, để xây dựng lên giá trông giữa xe thì chủ đầu tư căn cứ theo: Chi phí thuê lại đất từ nhà nước là 3,6 tỷ đồng. Phần nữa, do số lượng căn hộ ít, toà nhà chia thành 2 sảnh khiến số lượng nhân viên và bảo vệ tăng gấp đôi…

"Chủ đầu tư đang thu với mức giá là 108 nghìn đồng /xe máy; 1,35 triệu đồng /xe ô tô. Ngoài ra sau này nếu cư dân về đông hơn, chủ đầu tư sẽ đàm phán cùng cư dân về giá trông giữa xe", đại diện chủ đầu tư nói.

Liên quan tới việc, cư dân phản ánh, chủ đầu tư đang đặt trạm barie (BOT) ngay trên lối xuống hầm dẫn tới việc đỗ xe tràn lan, gây ùn tắc tại các đường nội bộ trong khu. Đại diện chủ đầu tư lại cho rằng: "Đây không phải là công trình xây dựng, mà đây là diện tích trên mặt đường nội bộ đang do chủ đầu tư quản lý, sử dụng. Phần diện tích 1954m2 đã quy hoạch là phần diện tích trông giữa xe, thì trạm BOT là phương tiện hỗ trợ".

Cũng tại cuộc họp trên, Cảnh sát khu vực phường Vĩnh Tuy cho biết, công an phường đã nhận được một số đơn kiến nghị của người dân tại khu nhà ở thấp tầng và cao tầng.

Cụ thể: Tại căn B014 có người nhà phải đi cấp cứu dẫn đến phải bê người nhà ra ngoài đường. Vì vậy, đề nghị chủ đầu tư mở barie để người dân xuống, và người dân không đỗ xe chặn đường.