Cụ ông 61 tuổi bị gái làng chơi trộm tài sản ở Long Xuyên, An Giang

Thứ bảy, 12/11/2016, 06:40 AM

Cụ ông 61 tuổi bị gái làng chơi trộm tài sản ở Long Xuyên, An Giang xảy ra vào ngày 4/11. Ngày 11/11 lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ chị Thúy để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cụ ông 61 tuổi bị gái làng chơi trộm tài sản ở Long Xuyên, An Giang

Nạn nhân của vụ việc là ông ông Hưng (61 tuổi, đã đổi tên, ngụ TP Long Xuyên) và "gái làng chơi" người có hành vi Trộm cắp tài sản là Nguyễn Thị Ngọc Thúy (47 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới).

Sự việc diễn ra cách đây khoảng 1 tuần. Cụ thể, vào ngày 4/11 khi thấy ông Hưng là một người có tiền Thúy đã mon men lại bắt chuyện và sau đó gạ gẫm ông Hưng đi vui vẻ tại nhà nghỉ ở phường Mỹ Long. Sau khi thỏa mãn dục vọng, ông Hưng ngủ thiếp đi và không biết chuyện gì xảy ra.

cu ong 61 tuoi bi gai lang choi trom tai san o long xuyen (1)

Cụ ông 61 tuổi bị gái làng chơi trộm tài sản ở Long Xuyên, An Giang: Chân dung đối tượng Thúy tại cơ quan điều tra

Lợi dụng "con mồi" không tỉnh táo, Thúy đã lục ví của ông Hưng và lấy đi 10 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tỉnh dậy, tuy mất của nhưng do xấu hổ nên ông Hưng không dám đến công an trình báo.

Cụ ông 61 tuổi bị gái làng chơi trộm tài sản ở Long Xuyên, An Giang

Đến ngày 8/11, khi đi ngang qua khu chợ Mỹ Long (TP Long Xuyên) vô tình gặp lại "người tình một đêm" ông Hưng đã tri hô và báo cho lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường, Thúy khai nhận vì bản thân không có việc làm ổn định nên đã lừa ông Hưng vào nhà nghỉ với mục đích chờ cơ hội cướp tài sản.

Hồi đầu năm, một cụ ông vì ham "của lạ" cũng đã bị 2 gái làng chơi trộm mất 3 cây vàng.

Cụ thể chiều ngày 22/1/2016, Công an huyện Krông Pắk cho biết, vừa triệt phá một nhóm gái bán dâm U40 chuyên dàn cảnh bán dâm trong rẫy cà phê để cướp tài sản của khách làng chơi.

cu ong 61 tuoi bi gai lang choi trom tai san o long xuyen (2)

Cụ ông 61 tuổi bị gái làng chơi trộm tài sản ở Long Xuyên, An Giang: 2 đối tượng Nay H’Ti Am và Trần Thị Diệu Chi

Cơ quan điều tra bước đầu đã tiến hành bắt giam Nay H’Ti Am (sinh năm 1977, biệt danh Phượng "Cháy”) và Trần Thị Diệu Chi (sinh năm 1971), đều tạm trú tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) để điều tra về hành vi mua bán dâm và cướp tài sản.

Trước đó nạn nhân là ông Tuấn (sinh năm 1954) vào ngày 10/1 khi đi đường qua xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, Nay H’Ti Am chặn xe lại rồi gạ ông mua dâm với giá cực rẻ. Sau khi thỏa thuận, Nay H’Ti Am đưa ông Tuấn tới một rẫy cà phê vắng người. Trong lúc đang hành lạc, ông Tuấn bị Trần Thị Diệu Chi và đồng bọn cướp dây chuyền hơn 3 lượng vàng, trị giá gần 100 triệu đồng.

Tiếc của, cụ ông chấp nhận “muối mặt” đến trình báo công an. Hai thủ phạm bị sa lưới pháp luật ngay sau đó.

  • Vụ bắt đường dây bán dâm là người mẫu và sinh viên ở huyện Bình Chánh, TP HCM
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý