Cửa hàng vàng ở Hải Dương bị phạt nặng vì bán vàng ngày Thần Tài

Thứ hai, 22/02/2021, 09:38 AM

Một cửa hàng vàng ở Hải Dương đã bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng do đã bán vàng ngày vía Thần Tài cho khách, vi phạm phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài ở Hà Nội.

Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài ở Hà Nội.

Trường hợp bị phạt tiền vì bán vàng ngày Thần Tài cho khách là cơ sở kinh doanh vàng bạc Hạnh Hằng do bà Tiêu Thị Hằng, sinh năm 1965, ở thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Thông tin từ báo Hải Dương đưa, cơ sở kinh doanh vàng bạc Hạnh Hằng là một trong số 5 cơ sở  vi phạm hành chính liên quan đến các quy định phòng chống dịch Covid -19 bị xử phạt trong ngày 21/2, tức mùng 10 tháng Giêng (ngày vía Thần Tài).

Theo đó, cơ sở kinh doanh vàng bạc Hạnh Hằng do bà Tiêu Thị Hằng do bán vàng cho khách trong ngày vía Thần Tài đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20 triệu đồng.

Tính từ ngày 28/1 đến ngày 21/2, huyện Thanh Hà đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 với tổng số tiền 114 triệu đồng.

Trong đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà ra quyết định xử phạt đối với 4 trường hợp không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, tạm đình chỉ kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng với số tiền 100 triệu đồng.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành 11 quyết định phạt các vi phạm như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không khai báo y tế... với số tiền 14 triệu đồng.