Cục Hộ tịch nói về việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch

Thứ bảy, 28/11/2020, 07:07 AM

Phó cục trưởng Cục Hộ tịch - Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) đã có những trả lời về trường hợp ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Sự việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch gây xôn xao dư luận.

Sự việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch gây xôn xao dư luận.

Câu chuyện ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch vừa qua trở thành vấn đề quan tâm của dư luận. Chiều 3/11 vừa qua, Quốc hội cũng đã tiến hành thủ tục bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc có tỷ lệ tán thành 89% (429/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 2 đại biểu không biểu quyết).

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/11, báo chí tiếp tục đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng về trường hợp ông Phạm Phú Quốc và bà Phạm Thị Nguyệt Hường - nguyên Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cùng bị phát hiện có 2 quốc tịch.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục trưởng Hộ tịch - Quốc tịch và Chứng thực khẳng định, việc đảm bảo nguyên tắc 1 quốc tịch là trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên.

"Bản thân người cán bộ, đảng viên phải chân thực, minh bạch. Ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch đó là trách nhiệm của ông ấy. Trách nhiệm của cá nhân là công chức, cán bộ phải có thông tin với cơ quan quản lý mình" - ông Hải nhấn mạnh

Theo Phó cục trưởng Cục trưởng Hộ tịch - Quốc tịch và Chứng thực, Luật Quốc tịch Việt Nam hiện hành, nguyên tắc của Việt Nam là nguyên tắc 1 quốc tịch. Nhà nước Việt Nam chỉ công nhận công dân có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, không có quốc tịch thứ 2.

Trước đó, vào tháng 8, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc bị phát hiện có thêm quốc tịch nước ngoài sau khi loạt bài điều tra của hãng tin Al Jazeera nêu đích danh tên ông và vợ được nhận quốc tịch Cộng hòa Cyprus.

Ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi là Đại biểu Quốc hội và thôi chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận vào ngày 25/8 sau khi thông tin trên được công bố.

Sự việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch mà không khai báo với tổ chức Đảng, các cơ quan quản lý được cho là không trung thực, không gương mẫu, vi phạm tư cách đảng viên.