Cưỡng chế hàng loạt nhà hàng sai phép ở Nha Trang

Thứ bảy, 19/09/2020, 06:57 AM

Có 7 công trình nhà hàng, quán cà phê ở TP Nha Trang xây dựng sai phép, trái phép gây bức xúc trong dư luận được lệnh cưỡng chế, tháo dỡ.

Quán cà phê xây dựng trái phép nẳm trên đường Nguyễn Tất Thành (Nha Trang) thuộc dạng bị cưỡng chế. (Ảnh: Dân Việt).

Quán cà phê xây dựng trái phép nẳm trên đường Nguyễn Tất Thành (Nha Trang) thuộc dạng bị cưỡng chế. (Ảnh: Dân Việt).

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định giao TP Nha Trang cùng phối hợp với các sở, ngành tiến hành cưỡng chế các công trình sai phạm tại khu vực xã Phước Đồng (TP Nha Trang).

7 công trình vừa có quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ gồm: Cửa hàng tơ lụa May Mắn, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng Only Love Jewellyery, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Lai, Nhà hàng Cao Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam và cửa hàng cà phê Xin Chào.

Đây là những cửa hàng, showroom nằm dọc theo đại lộ Nguyễn Tất Thành ở cửa ngõ phía nam Nha Trang xây dựng sai phép, trái phép gây bức xúc trong dư luận nhiều năm qua.

Theo lãnh đạo địa phương, trước khi cưỡng chế sẽ vận động các chủ công trình tình nguyện tự tháo dỡ. Nếu chủ công trình không hợp tác thì nhà nước ứng tiền ra cưỡng chế rồi thu lại từ chủ công trình. Kinh phí cưỡng chế mỗi công trình từ 600 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng.

Báo Dân Việt dẫn lời ông Bùi Cao Pháp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết: Các công trình xây trái phép đưa vào hoạt động năm 2017-2018, do nhiều người thực hiện. Khi phát hiện, chính quyền xã đã lập biên bản xử lý, nhưng sau đó họ tiếp tục hoạt động.

Bài liên quan