Thứ sáu, 02/08/2019, 17:14 PM
  • Click để copy

Quảng Ngãi đề nghị cứu hộ khẩn cấp tàu cá bị hỏng máy khiến 12 ngư dân lênh đênh trên biển

Quảng Ngãi mới đây đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp cứu hộ khẩn cấp một tàu cá địa phương gặp nạn trên biển.

cuu-ho-khan-cap-tau-ca-bi-hong-may-khien-12-ngu-dan-lenh-denh-tren-bien
Tàu cá cùng 12 ngư dân Quảng Ngãi đang lênh đênh trên biển. (Ảnh minh họa)

Chiều 2/8, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ngãi cho biết vừa có báo cáo gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp cứu hộ khẩn cấp một tàu cá địa phương gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào ngày 9/7, tàu QNg 96318 TS (409 CV) do ông Võ Minh Vương (SN 1977, trú xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 12 ngư dân, xuất bến và khai thác hải sản ở quần đảo Trường Sa.

Khoảng 19h ngày 31/7, trên đường quay trở về địa phương, tàu không may bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 hải lý về hướng Tây Bắc.

Tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên duy trì liên lạc với tàu gặp nạn, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần khu vực tàu gặp sự cố tìm cách hỗ trợ.

Trong ngày 2/8, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ngãi gửi báo cáo với nội dung kính đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp cứu hộ khẩn cấp tàu QNg 96318 TS cùng 12 ngư dân.

 

Lai dắt tàu cá ngư dân dạt trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Sau 15 ngày trôi dạt trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã được lai dắt đưa vào bờ.

 

Đang vươn khơi đánh bắt, tàu cá bỗng dưng nghiêng rồi chìm nghỉm gần cửa biển

Chiếc tàu công suất 400 CV đang di chuyển theo hướng cửa biển Cửa Đại để vươn khơi đánh bắt thì bị nghiêng rồi chìm nghỉm.