Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa 'nâng đỡ không trong sáng' lại được bổ nhiệm chức vụ mới

Thứ sáu, 07/02/2020, 19:01 PM

Ông Ngô Văn Tuấn - Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa từng bị cách chức vì "nâng đỡ không trong sáng" đối với hotgirl Quỳnh Anh, lại vừa được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày 1/3 tới.

Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Vnexpress).

Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Vnexpress).

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ nhiệm đối với ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chuyên viên chính Văn phòng UBND tỉnh, ủy viên trực Ban Chỉ đạo về quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa) giữ chức vụ mới sau hơn 2 năm bị Thủ tướng kỷ luật cách chức.

Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn sẽ được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày 1/3/2020. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Trên báo Người Lao Động, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện cán bộ đảm nhiệm vị trí Phó phòng Quản trị - Tài vụ vừa nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, trong khi đó vị trí này rất cần có người để điều hành, quản lý.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Tuấn đã hết thời gian thi hành kỷ luật (bị Thủ tướng cách chức từ ngày 18-1-2018). Qua theo dõi thời gian từ khi bị kỷ luật tới nay không vi phạm điều gì, năng lực được đánh giá tốt và được tập thể phòng Quản trị - Tài vụ đề nghị, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu.

Cũng theo nguồn tin này, sau khi bị kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn có nguyện vọng tiếp tục công tác để sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu rèn luyện để trở thành người tốt và được cống hiến.

Điều đáng nói, ông Ngô Văn Tuấn chính là người bị kết luận “nâng đỡ không trong sáng” nữ nhân viên Trần Vũ Quỳnh Anh khi còn làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, từ tháng 10/2010 - 11/2015, khi là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ...

Trong đó, nghiêm trọng nhất là ông Tuấn đã ưu ái, "nâng đỡ không trong sáng", thăng chức cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh, vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước.

Từ những vi phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng kể trên tháng 12/2017, Ban Bí thư đã kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn. Tiếp đó, tháng 1/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Sau khi hết thời gian kỷ luật, tháng 3/2019, ông Tuấn đề đạt và được chấp thuận bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày, lãnh đạo sở này đã ký quyết định hủy bỏ quyết định bổ nhiệm ông Tuấn theo nguyện vọng cá nhân vì “ảnh hưởng dư luận quá lớn”.

Ông Tuấn sau đó được sắp xếp làm chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổ trưởng tổ giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở Thanh Hóa.

Bài liên quan