Cứu sống bệnh nhi ngưng tim trước cổng bệnh viện

Thứ tư, 13/11/2019, 11:02 AM

Bệnh nhi O. trú tại Bình Thuận vẫn đi học và tập thể dục bình thường. Tuy nhiên ngày hôm sau đột ngột than mệt, loạn nhịp tim, tri giác rối loạn và ngất xỉu.

cuu-song-benh-nhi-ngung-tim-truoc-cong-benh-vien
Bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp, cấp cứu tại BV Nhi đồng 1 TP HCM.

Thông tin từ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BV Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, bé gái V.N.T.O 12 tuổi nhập viện ngày 25/10 trong tình trạng rối loạn nhịp tim và sốc tim sau 6 ngày tích cực cấp cứu. Bệnh nhi đã có sức khỏe ổn định, nhịp tim trở lại bình thường sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ của hai viện Nhi đồng 1 và Chợ Rẫy.

Theo chia sẻ từ gia đình bệnh nhi O. một ngày trước khi nhập viện, bé vẫn đi học và tập thể dục bình thường, tuy nhiên ngày hôm sau đột ngột than mệt, loạn nhịp tim, tri giác rối loạn và ngất xỉu. Tại bệnh viện huyện, các bác sĩ không thể can thiệp nên chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận, lúc này nhịp tim của bé chỉ còn 26 nhịp/phút, bệnh nhi gần như ngưng tim ngưng thở. Các bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp nên nhờ sự cố vấn qua điện thoại từ bệnh viện tuyến trên.

Nhận được thông tin khẩn, BV Nhi Đồng 1 một mặt hướng dẫn BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận sơ cứu chuyển viện, một mặt khởi động quy trình báo động đỏ để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Trên đường di chuyển từ Bình Thuận vào TP HCM, người nhà cho biết chỉ còn cầu may vì bé hoàn toàn nguy kịch dù trước đó đã được dùng thuốc kích thích nhịp tim.

Khi đến BV Nhi Đồng 1, bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, loại bệnh có thể dẫn đến sốc tim với diễn biến cực kỳ nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Trước khi chuyển tuyến, bệnh nhi bị ngất, lơ mơ, nhịp tim chậm chỉ còn 26 nhịp mỗi phút. 

Theo Phó giáo sư Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết sau khoảng một giờ hồi sức, tim bệnh nhi đập lại và tình trạng huyết động cải thiện. Tuy nhiên trong 48 giờ sau đó, nhịp tim bệnh nhi bị rối loạn liên tục.

Các bác sĩ phải dùng nhiều loại thuốc chống loạn nhịp, thuốc vận mạch ổn định chức năng co bóp cơ tim cùng máy ECMO giúp bé vượt qua cơn nguy hiểm. Sau 6 ngày điều trị tình trạng bệnh đã trở nên ổn định.

Bệnh viêm cơ tim khó phát hiện khi các triệu chứng khởi đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh đơn giản khác như cảm sốt. Bệnh nhân viêm cơ tim do siêu vi thường có triệu chứng sốt nhẹ, diễn tiến mệt, khó thở, tay chân lạnh. Bệnh diễn biến xấu đi cực kỳ nhanh và nghiêm trọng, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/cuu-song-benh-nhi-ngung-tim-truoc-cong-benh-vien-141665.html