Cựu Tổng thống Trump chọn đại diện pháp lý, hé lộ con số gây quỹ 'khủng' trước phiên luận tội

Thứ hai, 01/02/2021, 15:08 PM

Ngày 31/1, văn phòng của cựu Tổng thống Trump chính thức tuyên bố danh sách đội ngũ pháp lý của ông tại phiên tòa luận tôi sắp diễn ra. Cũng trong cùng ngày, ủy ban gây quỹ của ông Trump cũng hé lộ con số "khủng" đã huy động được.

Cựu Tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Hé lộ danh tính luật sư bào chữa cho ông Trump trong phiên tòa luận tội

Văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật, 31/1, cho biết các luật sư David Schoen và Bruce L. Castor sẽ dẫn đầu nhóm pháp lý của ông Trump trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện.

Theo Fox News, luật sư Schoen đã làm việc với ông Trump và các cố vấn khác để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Cả Schoen và Castor đều đồng ý rằng bản luận tội này là vi hiến.

Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi xuất hiện thông tin 5 luật sư luận tội của ông Trump đã lần lượt dứt áo ra đi chỉ hơn một tuần trước phiên tòa tại Thượng viện (ngày 9/2).

Các luật sư Nam Carolina - Butch Bowers và Deborah Barbier cùng các cựu công tố viên liên bang Greg Harris, Johnny Gasser và Josh Howard đã rời nhóm bào chữa của ông Trump vào thứ Bảy, một nguồn tin cho biết, gọi đây là một quyết định chung.

Nguồn tin tiết lộ các luật sư đã có những ý kiến khác nhau về hướng lập luận của nhóm bào chữa.

Một nguồn tin giấu tên khác nói với AP, rằng Bowers và Barbier rời đi vì ông Trump muốn họ đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử trong phiên tòa.

Cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang phải đối mặt với cáo buộc kích động cuộc nổi dậy tại Điện Capitol ngày 6/1.

Trước đó, 45 thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện đã bỏ phiếu ủng hộ việc ngăn chặn phiên tòa luận tội ông Trump. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông Trump có thể sẽ được tuyên trắng án như lần luận tội trước đó.

Quỹ của Trump nhận 31 triệu USD tiền quyên góp trước phiên luận tội

Đầu năm nay, Save America (Cứu lấy nước Mỹ) - ủy ban hành động chính trị (PAC) của cựu Tổng thống Donald Trump, quyên được số tiền 31,1 triệu USD để hỗ trợ cho ông Trump khi ông đối mặt với phiên tòa luận tội thứ hai tại Thượng viện Mỹ. Save America cũng tích cực hoạt động nhằm củng cố vị thế của ông Trump trong đảng Cộng hòa.

Save America được cựu Tổng thống thành lập ngay sau khi thua cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Trong khi để đội ngũ pháp lý của mình tuyên truyền về gian lận bầu cử, ông Trump tích cực kêu gọi những người ủng hộ tài trợ để "bảo vệ cuộc bầu cử" của ông.

Ngay cả khi bị Hạ viện Mỹ luận tội, ông Trump vẫn có thể tiếp tục gây quỹ để phục vụ các hoạt động chính trị của mình trong tương lai. Hàng triệu người ủng hộ vẫn sẵn sàng rút ví hỗ trợ Donald Trump khi ông mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong đảng Cộng hòa.

Tuần trước, trong cuộc họp với Hạ nghị sĩ của California là Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, Save America đã tuyên bố: "Danh tiếng của Tổng thống Trump chưa bao giờ lên cao như hiện nay, sự công nhận của ông ấy có ý nghĩa hơn tất cả những lời công nhận khác ở mọi thời điểm".

Hiện ông Trump phải đối mặt với khoản chi phí pháp lý khổng lồ trong phiên tòa luận tội sắp tới dự kiến diễn ra tại Thượng viện Mỹ. Ông gặp phải khó khăn khi bất ngờ mất đội bào chữa với sự ra đi của 5 luật sư vào cuối tuần qua. Tối hôm 31/1, ông thông báo danh tính hai luật sư mới sẽ bào chữa cho mình là David Schoen và Bruce L. Castor Jr.