Cựu Tổng thống Trump nói gì về kế hoạch tương lai sau khi rời Nhà Trắng

Thứ bảy, 23/01/2021, 18:53 PM

Cựu Tổng thống Trump trả lời phóng viên của báo Washington Examiner khi người này hỏi ông về những dự định sắp tới.

Ông Trump chào những người ủng hộ từ trong xe. Ảnh: AP

Ông Trump chào những người ủng hộ từ trong xe. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ làm một điều gì đó, nhưng không phải là bây giờ”, cựu Tổng thống Trump trả lời phóng viên của báo Washington Examiner khi người này hỏi ông về những dự định sắp tới. Cuộc phỏng vấn ngắn gọn diễn ra khi cựu Tổng thống Trump đang ăn tối tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở Palm Beach (bang Florida) vào ngày 22/1.

Gia đình của cựu Tổng thống Trump đã dọn khỏi Nhà Trắng vào sáng 20/1 và tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Cho đến hiện tại, ông hé lộ rất ít về kế hoạch sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Cùng ngày, các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã thúc đẩy tiến trình luận tội vai trò của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1.

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã thông báo về thời điểm xét xử luận tội lần 2 của cựu Tổng thống Trump, vài ngày sau khi các nghị sĩ Hạ viện bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội với một nội dung duy nhất là “kích động bạo loạn”. Phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Trump sẽ được khởi động từ ngày 8/2.

Trước đó theo Fox News, tại West Palm Beach hôm qua (20/1) những người hâm mộ ông Trump vẫy cờ, giơ bảng hiệu và điện thoại di động khi họ chào mừng ông Trump quay lại bang này. Ông Trump định ở lại bang Florida sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống.

“Chúng tôi chỉ muốn cho ông Trump thấy chúng tôi biết ơn ông ấy nhiều như thế nào”, Anita Bargas, từ Texas tới Florida để thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ nói.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã vẫy chào đám đông khi đoàn xe của ông chầm chậm đi qua các con phố.

Trước đó, tuyên bố trước các thành viên trong gia đình và nhân viên Nhà Trắng tại căn cứ Andrews ở Maryland, ông Trump nói: “Chúng ta đã hoàn thành nhiều việc. Những gì chúng ta làm được thật tuyệt vời theo bất kỳ tiêu chuẩn nào”.

Ông kết thúc bài phát biểu chia tay bằng câu: “Chúc bạn có một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi sẽ sớm gặp lại bạn”.

Ông Trump đã phá vỡ truyền thống khi rời khỏi Washington DC trước khi người kế nhiệm tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, ông cũng chúc Tổng thống Joe Biden nhiều may mắn và thành công.