Đã bắt kẻ 'ngáo đá' gây thảm án ở Thái Nguyên

Thứ năm, 26/12/2019, 10:07 AM

Rất nhanh chóng sau khi có mặt tại hiện trường, Công an Thái Nguyên đã bắt giữ kẻ bị 'ngáo đá' và gây ra thảm án giết chết 6 người ở xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

da-bat-ke-ngao-da-gay-tham-an-o-thai-nguyen
Công an bắt giữ kẻ 'ngáo đá' gây thảm án ở Thái Nguyên rạng sáng ngày 26/12/2019. Ảnh: FB.

Đối tượng gây ra vụ thảm án ở Thái Nguyên là Hoàng Văn Chín (SN 1976), trú xóm Lương Bình 2 đã dùng dao chém tử vong 6 người, trong đó có vợ Chín là chị Ma Thị Hường (SN 1976).

Thông tin ban đầu được xác định Chín mâu thuẫn với vợ trong tối ngày 25/12, ở thời điểm đó Chín sử dụng ma túy và bị ảo giác, không kiềm chế được bản thân nên đã dùng dao chém chết vợ mình. 

Một số người thân và hàng xóm đã can ngăn cũng bị đối tượng chém chết. 

xac-dinh-danh-tinh-va-chan-dung-ke-ngao-da-gay-tham-an-o-thai-nguyen
Đối tượng Hoàng Văn Chín. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

 

Theo báo Công an Nhân dân, ngoài vợ, các nạn nhân khác bao gồm anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966, bị trọng thương), cùng trú xóm Lương Bình 2.

Sau khi gây án, Chín đã bỏ trốn. Tuy nhiên, vào sáng nay, sự phối hợp giữa các lực lượng thuộc công an Thái Nguyên đã nhanh chóng bắt được đối tượng. 

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên và các lực lượng phối hợpđiều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Thảm sát ở Thái Nguyên: Thanh niên nghi bị 'ngáo đá' giết chết ít nhất 5 người

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng nay (26/12) tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

 

Bắt đầu phiên tòa xử 9 bị cáo vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên

Hôm nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên đem ra xét xử 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên xảy ra dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi gây rúng động dư luận 1 năm qua.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/da-bat-ke-ngao-da-gay-tham-an-o-thai-nguyen-147152.html