Đã có kết quả xét nghiệm của gần 1.000 người là F1, F2 của thầy giáo nhiễm COVID-19

Thứ năm, 20/08/2020, 10:53 AM

Gần 1.000 người thuộc diện F1, F2 của thầy giáo nhiễm COVID-19 từng đi coi thi tốt nghiệp THPT âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Khu vực dành cho người được cách ly.

Khu vực dành cho người được cách ly.

Sáng ngày 20/8, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - xác nhận, kết quả xét nghiệm cho thấy, gần 1.000 người thuộc diện F1, F2 của thầy giáo nhiễm COVID-19 từng đi coi thi tốt nghiệp THPT âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo ông Hai, N.T.C. (34 tuổi, trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An) là bệnh nhân thứ 991 nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố lúc 18h ngày 19/8. Bệnh nhân là giáo viên trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn).

Ông Hai cho biết, đến thời điểm hiện tại, ngành y tế địa phương đã có kết quả xét nghiệm của gần 1.000 trường hợp liên quan đến bệnh nhân này.

"Cụ thể, 423 trường hợp là F1 và 518 trường hợp là F2 của bệnh nhân 991 có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là những người sinh sống ở các huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước và TP Tam Kỳ", ông Hai nói.

Trong ngày hôm nay, các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 991 ở 2 huyện Quế Sơn, Hiệp Đức sẽ có kết quả xét nghiệm.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân sống cùng vợ là BN 981 và con gái N.N.L.C. (6 tuổi). Ngày 13-14/7, bệnh nhân chăm vợ nằm điều trị tại phòng 303, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc với 4 người đến thăm gồm N.T.T., N.T.A.L., V.T.D., N.T.H.N.

Ngày 15/7, bệnh nhân dự lễ bế giảng tại trường THPT Nông Sơn, dự liên hoan cùng tập thể lớp 10/2 tại quán Gió Đồng (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn).

Ngày 17/7, bệnh nhân đưa vợ xuất viện về nhà bằng xe máy. Từ ngày 17-28/7, bệnh nhân dạy kèm tại nhà cho 2 em T.T.A. và L.D.Đ. Ngoài ra, bệnh nhân đưa con đi học tại nhà cô N.T.T.

Chiều 18/7, bệnh nhân đến quầy thuốc Minh Tâm mua vật tư y tế để rửa vết thương cho vợ. Ngày 20/7, bệnh nhân đến mua thuốc tại quầy thuốc Thái Phiên (góc ngã tư Thái Phiên - Nguyễn Trường Tộ).

Ngày 22/7, bệnh nhân đến trường THPT Nông Sơn coi thi lại và chấm thi, sau đó họp tổ chuyên môn. Ngày 25/7, bệnh nhân đi họp Hội đồng sư phạm nhà trường, có tiếp xúc với các thầy cô trong trường. 

Ngày 26/7, bệnh nhân đưa vợ đến phòng Tiểu phẫu, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hội An để cắt chỉ vết mổ, có tiếp xúc với nhân viên y tế.

Ngày 1/8, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế cùng vợ, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Từ ngày 8-10/8, bệnh nhân coi thi tại trường THPT Khâm Đức, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Bệnh nhân lưu trú và ăn uống tại khách sạn Bé Châu Giang (đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Khâm Đức).

Từ ngày 11-16/8, hàng ngày, bệnh nhân đi chợ mua rau, cá tại chợ Bà Lê. Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cách ly tập trung tại trường Nội trú Dân tộc. Ngày 18/8, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt, có đau họng, rát cổ.

Bài liên quan