Đã có người biểu tình bị bắt theo Luật an ninh quốc gia ở Hong Kong
Chỉ chưa đầy 12h sau khi luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt lên Hong Kong, đã có những người đầu tiên bị bắt theo áp dụng của luật này.
- Tình báo Mỹ tiết lộ tướng Trung Quốc lệnh 'dạy Ấn Độ bài học', TQ phản ứng với EU về Hong Kong
- EU cảnh báo TQ ‘hậu quả tiêu cực’ vì luật an ninh Hong Kong, Hàn Quốc đối mặt làn sóng Covid-19 thứ hai
- Mỹ sẽ coi Hong Kong là thành phố bình thường của TQ, Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn chống Hàn Quốc
- G7 ra tuyên bố chung tố TQ không tuân thủ cam kết về Hong Kong
Lúc 12h theo giờ Hong Kong, Lực lượng cảnh sát Hong Kong đã đăng tải thông tin trên tài khoản Twitter được xác nhận tích xanh. Nội dung như sau: "Tin nóng: Một người đàn ông bị bắt vì đã cầm cờ Hong Kong độc lập ở Vịnh Causeway, vi phạm Luật an ninh quốc gia. Đây là lệnh bắt giữ đầu tiên kể từ khi luật có hiệu lực".
Ít phút sau, Lực lượng cảnh sát Hong Kong tiếp tục đưa ra lời cảnh báo trên tài khoản Twitter: "Bằng hình thức giương cờ tím cảnh cáo, Cảnh sát Hong Kong cảnh báo việc người biểu tình đồng thanh hô khẩu hiệu Hong Kong độc lập rằng họ có thể sẽ vi phạm Luật an ninh quốc gia ở vinh Causeway".
Tối 30/6, vào lúc 23h, Luật an ninh quốc gia Hong Kong được Bắc Kinh thông qua chính chức có hiệu lực từ, với mức án tối đa cho người vi phạm là tù chung thân.
Các điều khoản đáng chú ý như:
- Tội phạm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài bị phạt tù tối đa là chung thân.
- Các công ty hoặc nhóm vi phạm Luật an ninh sẽ bị phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động.
- Làm hư hại một số phương tiện giao thông và thiết bị được coi là hành động khủng bố.
- Bất kỳ ai bị kết án vi phạm Luật an ninh sẽ không được tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào của Hong Kong.
- Hoạt động của một cơ quan an ninh quốc gia mới và nhân viên của cơ quan này tại Hong Kong sẽ không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.
- Cơ quan chức năng có thể theo dõi và giám sát điện thoại những người bị nghi ngờ là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
- Luật áp dụng cho cả thường trú nhân và cư dân không thường trú tại Hong Kong.
- Việc quản lý các tổ chức phi chính phủ và cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài ở Hong Kong sẽ được tăng cường.