Đà Nẵng 3-1 HAGL: Đội khách trắng tay trong ngày Xuân Trường tái xuất

Thứ tư, 24/06/2020, 19:30 PM

HAGL gây thất vọng với trận hòa 1-3 trên sân Đà Nẵng. Trận này, Xuân Trường tái xuất sau quãng thời gian chấn thương nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

105895709_2654265231480713_3228434827148923564_n

HAGL bước vào trận đấu với CLB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân với tham vọng thắng cuộc khi đội chủ nhà đang khủng hoảng lực lượng với các chấn thương liên tiếp trên hàng công.

Tuy nhiên, chơi trên sân nhà Đà Nẵng thể hiện lối chơi không hề tệ khi thực hiện được vài tình huống lên bóng sáng nước ở hai biên. Trong khi đó, HAGL chơi mờ ở vị trí của Mình Vương khi Tuấn Anh chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo.

Khi nửa hiệp 1 trôi qua, tiền đạo Văn Toàn bất ngờ tỏa sáng với cú chích mũi giày cực hiểm từ ngoài vùng cấm làm bó tay thủ môn Tuấn Mạnh.

Tưởng như có bàn thắng sẽ khiến HAGL chơi dễ dàng hơn nhưng Đà Nẵng chỉ mất 6 phút để gỡ hòa. Phan Văn Long tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự đội khách để ghi bàn gỡ hòa và khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-1.

Ngay đầu hiệp 2, Đà Nẵng đã vượt lên sau khi hàng phòng ngự HAGL chơi sơ hở để Đức Chinh buộc Bửu Ngọc phải phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, chính tiền đạo của U23 Việt Nam ghi bàn sau khi đánh lừa Bửu Ngọc.

Bị dẫn trước, HAGL chỉ biết chơi bóng dài và đành chấp nhận thất bại sau khi ngoại binh Tanda nâng tỷ số lên 3-1 cho CLB Đà Nẵng.

Trận này, Xuân Trường trong trận tái xuất cho HAGL sau thời gian dài chấn thương cũng không giúp gì được cho HAGL sau khi được vào thay Tuấn Anh.

Bài liên quan

Thua trận 1-3, HAGL tụt xuống thứ 8 trên BXH với chỉ 8 điểm sau 6 trận. Vòng tới, HAGL gặp CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray lúc 17h ngày 29/6.