Đà Nẵng: Công an phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân

Thứ ba, 04/02/2020, 18:35 PM

Để phòng chống dịch corona, lực lượng công an ở TP Đà Nẵng đã phát hàng nghìn chiếc khẩu trang miễn phí người dân và hành khách.

Công an phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân.

Công an phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân.

Ngày 4/2, Đoàn Thanh niên Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) phối hợp với Bến xe Trung tâm thành phố tiến hành phát khẩu trang y tế miễn phí cho nhân viên và hành khách.

Dự kiến, 2.000 khẩu trang sẽ được phát miễn phí trong ngày để người dân và hành khách cùng ý thức hơn trong việc phòng chống dịch corona.

Được biết, những ngày trở lại đây, nhiều lực lượng công an cũng đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Có thể kể đến như: Công an và quân sự phường Thọ Quang phát miễn phí cho người dân và khách du lịch 1.700 chiếc khẩu trang; Công an phường Nại Hiên Đông tổ chức phát 1.700 chiếc khẩu trang; Các đơn vị tiếp dân như Phòng Quản lý Xuất nhập Cảnh, Cảnh Sát giao thông đều bố trí nơi đặt khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm thủ tục hành chính. Đoàn Thanh niên Công an thành phố phát 1.000 khẩu trang miễn phí và tuyên truyền cách phòng ngừa dịch corona tại khu vực chợ Hàn và Ngã 3 Hoà Sơn (huyện Hòa Vang).

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng triển khai phát khẩu trang y tế và nước sát trùng phòng chống nhiễm dịch corona cho người dân khi đến liên hệ công tác, làm thủ tục đăng ký, xử lí hồ sơ tại bộ phận tiếp dân.

Cấp phát khẩu trang phòng dịch corona.

Cấp phát khẩu trang phòng dịch corona.

Cụ thể, có gần 2.000 khẩu trang y tế được Phòng Cảnh sát giao thông cung cấp miễn phí cho nhân dân khi đến liên hệ làm việc, công tác. Đơn vị đã cử cán bộ đoàn viên thanh niên trực, hướng dẫn người dân cách thức phòng chống, tự phòng ngừa cho bản thân và gia đình, đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa do Bộ Y tế khuyến cáo.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang phòng dịch corona tại các điểm, nút giao thông thuộc trung tâm thành phố nơi có đông khách du lịch, người dân.

Bài liên quan