Đà Nẵng đã cách ly 12 người

Chủ nhật, 26/01/2020, 20:15 PM

Bệnh viện Đà Nẵng hiện đã cách ly 12 người do bị sốt, trong đó có 7 người Trung Quốc, 5 người còn lại đều từng tiếp xúc với du khách Trung Quốc.

Dịch viêm phổi đang hoành hành ở Vũ Hán (Trung Quốc). Ảnh minh họa.

Dịch viêm phổi đang hoành hành ở Vũ Hán (Trung Quốc). Ảnh minh họa.

Tính đến 14h chiều 26/1, Bệnh viện đa khoa TP Đà Nẵng đã thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ 12 trường hợp bệnh nhân nói trên, theo quy trình phòng chống dịch nhóm A, trong thời điểm có dịch viêm phổi lạ do virus corona gây nên.

Theo đó, ngoài 7 người là du khách Trung Quốc, có 5 người là du khách, hướng dẫn viên du lịch và nhân viên khách sạn ở Việt Nam từng tiếp xúc với du khách đến từ Trung Quốc.

Báo Dân Trí dẫn lời BS. Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Đà Nẵng cho biết: “12 người này được cách ly, theo dõi điều trị ngay khi phát hiện có biểu hiện bị sốt, có trường hợp bị ho.

Tuy nhiên, chưa ai có dấu hiệu gì cho thấy bị mắc bệnh liên quan đến bệnh viêm phổi, không có dấu hiệu tổn thương phổi. Hiện các mẫu bệnh phẩm của 10 người này đều đã được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa) làm xét nghiệm”.

Trước đó, chiều 24/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp khẩn các ban, ngành chức năng liên quan để lên kế hoạch triển khai các phương án phòng chống dịch viêm phổi lạ, do virus corona gây nên.

Theo đó, lãnh đạo chính quyền TP đã chỉ đạo ban, ngành chức năng thực hiện chặt chẽ quy trình giám sát, xử lý dịch bệnh nhóm A và các bệnh truyền nhiễm, ngay từ sân bay quốc tế Đà Nẵng và các cửa khẩu. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng có khu vực dự phòng để thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ ngay các trường hợp cần thiết theo đúng quy trình phòng chống dịch bệnh nhóm A của Bộ Y tế.

Cũng trong ngày 26/1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi, chờ kết quả để xác định một nữ bệnh nhân có bị nhiễm virus corona hay không.