Đà Nẵng: Kiểm tra kho trà sữa lậu, phát hiện người Trung Quốc ở chui

Thứ sáu, 08/11/2019, 12:21 PM

Qúa trình kiểm tra kho trà sữa công an phát hiện 2 người Trung Quốc đang ở chui trong ngôi nhà.

75580196_1188557007996122_5604888602807894016_n
Ngôi nhà nơi phát hiện người Trung Quốc ở chui.

Ngày 8/11, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ người Trung Quốc ở chui tại nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, khuya 5/11, công an quận bất ngờ kiểm tra nhà ông Võ Sơn (54 tuổi, ngụ 02 Phạm Văn Tráng, phường Hòa Khánh Bắc).

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 105 thùng hàng nguyên liệu liên quan đến trà sữa nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan chứng minh nguồn gốc hợp lệ.

Qua xác minh, số hàng này của ông Nguyễn Chiêm Toàn (hiện không có mặt tại địa phương), ông Toàn thuê nhà ông Sơn để làm nhà kho.

Quá trình kiểm tra, công an còn phát hiện tại nhà này có 2 người Trung Quốc đang ở chui, không đăng ký lưu trú theo quy định.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ cuối năm 2018 đến nay đã trục xuất hơn 500 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam sau đó đến thành phố ở chui, tạm trú bất hợp pháp để thực hiện các hoạt động trái pháp luật như cá độ, đánh bạc qua mạng, thao túng chứng khoán...

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/da-nang-kiem-tra-kho-tra-sua-lau-phat-hien-nguoi-trung-quoc-o-chui-141170.html