Đà Nẵng, Quảng Nam đề xuất không thi tốt nghiệp THPT do Covid-19

Thứ sáu, 31/07/2020, 18:28 PM

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng và Quảng Nam đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho học sinh trong toàn tỉnh.

Ngày 31/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày 31/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày 31/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.

Trên Báo VOV đưa tin ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 31/7, Đà Nẵng là địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị tại Đà Nẵng đang dồn sức chống dịch.

Qua quá trình rà soát, ông Lê Trung Chinh cho biết, đến nay Đà Nẵng đã có giáo viên, học sinh bị mắc Covid-19 và tiếp xúc gần với những bệnh nhân mắc.

“Hiện tại tâm lý của học sinh và và phụ huynh đang rất hoang mang, lo lắng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đà Nẵng đang làm hết trách nhiệm của mình, nhưng hiện nay chưa thể lường trước được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cần đặt tính mạng và sức khỏe của thí sinh lên trên hết.

Chúng tôi kiến nghị Bộ xem xét báo cáo Chính phủ dừng thi Tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng và xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh. Với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học, đề nghị các trường xem xét có phương thức phù hợp, dựa trên tinh thần tự chủ của các trường, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh”, ông Chinh đề xuất.

Tương tự Đà Nẵng, ông Trần Hữu Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, tình hình dịch bệnh tại địa phương đang diễn biến phức tạp. Hiện Quảng Nam đã thực hiện giãn cách xã hội với thành phố Hội An và 4 huyện.

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất 3 phương án thi Tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, phương án 1, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, rà soát, chuẩn bị các nội dung, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, nếu đến ngày 6/8, dịch bệnh được kiểm soát cơ bản, sẽ tiếp tục tổ chức thi. Nếu sau ngày 6/8, dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu hơn, Quảng Nam đề xuất hoãn thi tại địa phương và xét đặc cách cho học sinh như ý kiến của Đà Nẵng.

Phương án 2, Quảng Nam đề xuất Bộ xét xét trình Chính phủ cho các thí sinh tại tỉnh thi sau tháng 9.

Phương án 3, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quảng Nam đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp, không tổ chức thi.

Trước các đề nghị trên, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết: Bộ vẫn đang rất sát sao và hàng ngày hàng giờ đều nắm tình hình của Đà Nẵng, Quảng Nam. "Chúng tôi ghi nhận và xin ý kiến của các địa phương, sẽ trao đổi với các  bộ, ngành liên quan và báo cáo Chính phủ", ông Nhạ nói.

Trong thời gian tới, ông Nhạ cũng đề nghị Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh tiếp tục bám sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng ngừa dịch bệnh và điều kiện tổ chức kỳ thi.

Bài liên quan