Đà Nẵng thông tin vụ người già 115 tuổi nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Thứ sáu, 04/09/2020, 13:37 PM

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, thông tin trường hợp người 115 tuổi nằm trong danh sách nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng là do sai sót khi trút dữ liệu.

Danh sách nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng gồm nhiều người sinh năm 1905.

Danh sách nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng gồm nhiều người sinh năm 1905.

Dư luận đang xôn xao trước thông tin về việc hàng loạt người già có cùng năm sinh 1905 (115 tuổi) ở Đà Nẵng nằm trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19, từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Danh sách nhận tiền hỗ trợ được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng được đăng tải công khai trên nhiều phương tiện thông tin như tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng 1022, congdulieu.vn…

Theo đó, có 116.966 người được chi trả thuộc 4 nhóm: người có công Cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động, hộ kinh doanh; đối tượng bảo trợ xã hội.

Những trường hợp người già 115 tuổi nằm trong danh sách hận tiền hỗ trợ khiến nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi các cụ thuộc đối tượng nào để nhận tiền hỗ trợ?

Điển hình như trường hợp của ông V.M.T được cung cấp thông tin gồm ngày sinh là 20/6/1905, thuộc tổ dân phố 7, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ông V.M.T được xác định công việc chính là bốc vác tại bến xe và thuộc đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Số tiền ông V.M.T được nhận hỗ trợ là 1 triệu đồng.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp cũng có năm sinh từ năm 1905, tức 115 tuổi, thuộc đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Họ được xác định làm nhiều công việc khác nhau như buôn bán hàng rong nhỏ lẻ, không có địa điểm kinh doanh; bốc vác, vận chuyển hàng hoá; lái xe mô tô 2 bánh chở khách; thu gom phế liệu, nhặt rác…

Trước thông tin này, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu, đối với dữ liệu có đủ ngày/tháng/năm sinh của người được chi trả, hệ thống cập nhật đầy đủ.

Tuy nhiên, đối với dữ liệu chỉ có năm sinh, hệ thống mặc định chuyển sang dạng xx/yy/1905 và có khoảng 1.200 người bị chuyển năm sinh về năm 1905.

Sau khi phát hiện sai sót này, Tổng đài 1022 đã rà soát và hiệu chỉnh lại. Tổng đài 1022 tiếp tục rà soát và cập nhật dữ liệu phục vụ việc tra cứu thông tin. Đồng thời tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các yêu cầu của người dân qua tổng đài thoại (0236) 1022.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, khẳng định danh sách người lao động được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ là hoàn toàn chính xác, minh bạch.

Theo ông An, riêng thông tin về những người lao động sinh năm 1905, Sở đã nắm được và đang yêu cầu congdulieu.vn, tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng… chỉnh sửa cho đúng với thực tế. Danh sách mà Sở gửi qua là đúng, chính xác nhưng phía 1022 trút dữ liệu bị sai dẫn đến nhầm lẫn.

"Việc trút dữ liệu trên Excel đã bị định dạng ngày tháng không đúng nên số liệu đã nhảy bậy. Dữ liệu được cơ sở gửi lên nhưng mỗi đơn vị định dạng mỗi kiểu. Có đơn vị định dạng số, có đơn vị định dạng ngày…nên khi nhập vào thì số liệu bị nhảy. Số năm sinh bị nhảy chứ không có gì, toàn bộ thông tin khác là đúng hết", ông An khẳng định.

Ông An cho biết số lượng người lao động bị nhảy số liệu ngày sinh đến năm 1905 chỉ có vài trang. Ông An khẳng định đang chỉnh sửa và sẽ cung cấp đầy đủ lại lên các phương tiện thông tin để người dân tiếp cận, tra cứu, minh bạch.

Ngoài ra, ông An cũng giải thích trong danh sách có những lao động chỉ mới 15 tuổi là hoàn toàn đúng pháp luật. Những người này Luật Lao động cho phép được làm việc nhưng không làm các công việc nặng nhọc độc hại. Luật đã quy định nên họ thuộc diện được nhận hỗ trợ là đúng.

Bài liên quan