Daegu: Thành phố của Hàn Quốc bị lo sợ thành ‘Vũ Hán thứ hai’

Thứ bảy, 22/02/2020, 09:00 AM

Daegu vừa bị chỉ định là “khu vực chăm sóc đặc biệt” khi đang chiếm phần lớn trong tổng số ca mắc Covid-19 của Hàn Quốc.

Một phòng cách ly được dựng lên bên ngoài một bệnh viện ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam hôm 21/1 cho các bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Một phòng cách ly được dựng lên bên ngoài một bệnh viện ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam hôm 21/1 cho các bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Daegu ở miền nào của Hàn Quốc? Daegu cách Seoul bao xa?

Thành phố Daegu là thành phố trực thuộc trung ương lớn thứ tư, nằm ở phía Đông Nam của Hàn Quốc. Nó được xem là thủ phủ của tỉnh Gyeongsangbuk-do mặc dù về mặt hành chính không còn thuộc tỉnh này.

Thành phố Daegu cách Seoul bao xa? Nó cách thủ đô Hàn Quốc khoảng 238 km. Nếu đi bằng tàu tốc hành sẽ mất khoảng 1 giờ 40 phút.

Lo sợ Daegu thành “Vũ Hán thứ hai”

Bên ngoài nhà thờ Shincheonji, Seo Dong-min, 24 tuổi, nói với AFP: "Với rất nhiều trường hợp bị xác nhận nhiễm bệnh ở đây, tôi lo lắng rằng thành phố Daegu sẽ trở thành Vũ Hán thứ hai”.

Lo ngại trên xuất phát từ việc thành phố này đang chiếm phần lớn các ca nhiễm Covid-19 đang tăng vọt của Hàn Quốc.

Hàn Quốc cho biết hôm 21/2 rằng chủng virus corona mới đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát toàn diện, nhưng nhấn mạnh rằng nó vẫn có thể kiểm soát được, mặc dù số ca nhiễm bệnh đã tăng gần gấp bốn lần chỉ trong ba ngày

Tính đến chiều cùng ngày, số ca mắc đã lên đến 204, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận là 153, với số lượng các trường hợp liên quan đến nhà thờ Shincheonji là 128.

Hầu hết ca mới đều bắt nguồn từ một nhà thờ Shincheonji ở phía Đông Nam thành phố. Một nữ bệnh nhân 61 tuổi bị nghi là người đã lây bệnh cho hàng chục người.

Giới chức y tế đang điều tra nguyên nhân nhà thờ Shincheonji bị nhiễm virus.

Nhà thờ này là nơi hội họp của giáo phái Shincheonji có các chi nhánh ở Trung Quốc và các quốc gia khác. Giới chức đang tìm hiểu xem các thành viên nhà thờ có đến tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, hay không.

Họ cũng đang điều tra liệu có mối liên hệ nào giữa nhà thờ này với bệnh viện ở Cheongdo, nơi 16 người được phát hiện nhiễm Covid-19 trước đó hay không.

Người phụ nữ 61 tuổi trên từng tới Cheongdo gần đây, và nhiều người tham gia buổi lễ nhà thờ ở Daegu cũng thường xuyên tới Cheongdo làm tình nguyện.

2,5 triệu dân của Daegu đã được yêu cầu ở trong nhà. Cùng với Cheongdo, thành phố này cũng được chỉ định là "khu chăm sóc đặc biệt".

Phản ứng ở mức khẩn cấp “đỏ”

Các cơ quan y tế tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn chặn vì căn bệnh có thể lan nhanh trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Park Neung-hoo nói với các phóng viên rằng giới chức y tế sẽ cho phép các bệnh viện tách bệnh nhân có triệu chứng hô hấp khỏi những người khác trong nỗ lực ngăn chặn lây truyền từ người sang người tại bệnh viện.

Tất cả các bệnh nhân viêm phổi tại các bệnh viện ở Daegu cũng sẽ được kiểm tra, Park nói.

Các nhà chức trách vẫn giữ cảnh báo virus corona Covid-19 ở mức cao thứ ba (màu cam), nhưng phản ứng sẽ được thực hiện với mức độ khẩn cấp tương ứng với cấp độ "đỏ".

Nhiều trường hợp nhiễm bệnh chưa thể truy nguyên ngay lập tức. Điều này đã khiến các quan chức y tế tuyên bố rằng Covid-19 đã bắt đầu lan rộng.

KCDC cho biết 8 trường hợp mới đã được báo cáo ở tỉnh Nam Gyeongsang. Các tỉnh khác, bao gồm cả Jeju, Chungcheong và North Jeolla, đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh. Tỉnh Gyeonggi cũng báo cáo thêm nhiều ca mới.

Số người được kiểm tra virus và được cách ly lên tới 3.180, tăng từ 2.707 của một ngày trước đó, theo KCDC.

Hàn Quốc đã sàng lọc 16.400 người về Covid-19 kể từ ngày 3/1, với 13.016 xét nghiệm âm tính và 17 bệnh nhân đã được xuất viện.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, mặc dù có sự gia tăng các ca nhiễm ở Hàn Quốc, tình hình vẫn có thể kiểm soát được.

Tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên: "Tôi nghĩ số lượng ca nhiễm thực sự có thể kiểm soát được. Và tôi hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ làm mọi cách để ngăn chặn sự bùng phát ở giai đoạn đầu này."

Người đứng đầu WHO cho rằng phản ứng virus của Hàn Quốc là phù hợp.

Bài liên quan