Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46

Thứ ba, 15/12/2020, 06:25 AM

Ngày 14/12 (sáng 15/12 theo giờ Việt Nam), Đại cử tri đoàn của Mỹ đã bỏ phiếu chính thức bầu Tổng thống, theo đó kết quả cho thấy ứng cử viên Joe Biden đã giành chiến thắng và trở thành Tổng thống đắc cử của nước này.

Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46

Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46

AP,  Reuters và hàng loạt phương tiện truyền thông Mỹ, kết quả bỏ phiếu đại cử tri tại hầu hết các tiểu bang đã xác nhận chiến thắng trong ngày bầu cử phổ thông 3/11 của ông Joe Biden và chưa có bất ngờ nào về số phiếu đại cử tri.

Theo đó, ông Joe Biden đã giành quá 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Trong tiến trình bầu cử Mỹ diễn ra 4 năm một lần, việc các đại cử tri bỏ phiếu thường được coi là mang tính hình thức nhằm chính thức hóa kết quả của cuộc bầu cử. Hiến pháp Mỹ quy định những lá phiếu chính thức của đại cử tri mới quyết định ai sẽ là tổng thống mặc dù các cử tri trên toàn quốc đã bỏ phiếu bầu tổng thống hơn một tháng trước đó. Mỗi bang có những quy tắc riêng để lựa chọn đại cử tri và số đại cử tri của mỗi bang bằng số thành viên trong đoàn đại biểu quốc hội của bang đó.

Chiều 14/12 theo giờ địa phương, các đại cử tri tại tất cả 6 bang chiến địa mà Tổng thống Donald Trump tiến hành các cuộc pháp lý thách thức kết quả bầu cử đã khẳng định bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Các bang chiến địa gồm Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan và Wisconsin đều đã ấn định chiến thắng trong cuộc bầu cử cho ông Biden trong cuộc họp ở mỗi bang. Các cuộc bỏ phiếu đại cử tri bang California sau đó đã mang tính quyết định, đưa ông Biden vượt qua tổng số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chính thức giành tấm vé vào Nhà Trắng.

Trước đó, 3 đại cử tri của Vermont là những người đầu tiên bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi các đại cử tri tại Tennessee là những người ngay sau đó với 11 phiếu dành cho Tổng thống Trump. Năm bang quan trọng mà ông Trump đã giành chiến thắng gồm North Carolina, Ohio, Florida, Missouri và Texas đều bỏ phiếu bầu cho Tổng thống đương nhiệm.

Trong các cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri đoàn diễn ra trước đó cùng ngày, ông Biden đã giành được tổng số  247 phiếu đại cử tri từ  22 bang, gồm Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin và vùng thủ đô District of Columbia. Tại bang Maine với 4 phiếu đại cử tri, ông Biden nhận được 3 phiếu, trong khi trong số 5 phiếu đại cử tri của bang Nebraska, ông Biden có được 1 phiếu.

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence tại phòng họp báo của Nhà Trắng, ngày 24/11. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence tại phòng họp báo của Nhà Trắng, ngày 24/11. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump hiện có 232 phiếu đại cử tri từ  các bang Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wyoming. Ông Trump giành được 1 phiếu trong tổng số 4 phiếu từ bang  Maine và 4 phiếu trong tổng số 5 phiếu  từ bang Nebraska.Dù các bang vẫn tiếp tục bỏ phiếu, xong chưa có đại cử tri nào "bội tín" và bỏ phiếu trái với ý nguyện mà cử tri đã thể hiện trong lá phiếu phổ thông. Chưa có bất ngờ nào xảy ra như truyền thông đồn đoán trước đó.

Trong khi đó, ứng cử viên liên danh Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã được bầu làm Phó Tổng thống đắc cử Mỹ. Dự kiến, lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ kiểm đếm chính thức số phiếu đại cử tri vào ngày 6/1 tới, song đây chỉ còn là bước thủ tục.

Trước đó, phát biểu trước báo giới trong dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Trump khẳng định, ông sẽ rời Nhà Trắng nếu ông Biden được cử tri đoàn xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhắc lại cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử và nhấn mạnh sẽ rất khó để ông thừa nhận thất bại trong hoàn cảnh hiện nay, đồng thời từ chối cho biết ông có tham dự lễ nhậm chức của ông Biden hay không.