Hai siêu lừa đã dùng độc chiêu sử dụng giấy tờ giả, đóng vai chủ nhà để chiếm đoạt vàng, tiền của nhiều người.
IMG_0089 (2)
Hai bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 21/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Vũ (sinh năm 1975, ngụ huyện Củ Chi) mức án 4 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Trúc Giang (sinh năm 1962, ngụ quận Tân Bình) mức án 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với mức án 16 năm tù mà Giang bị TAND TPHCM tuyên trước đó, buộc Giang phải chấp hành mức án chung là 20 năm tù.

Theo cáo trạng, cả hai bị cáo đều trong đường dây chuyên làm giả các giấy tờ nhà đất, chứng minh nhân dân... rồi đóng giả chủ sở hữu để thế chấp tài sản nhằm vay tiền.

Cụ thể, Huỳnh Văn Vũ đóng giả làm ông Huỳnh Chí Thái, sử dụng chứng minh nhân dân giả, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà số 40-42 Dương Bá Trạc (phường 2, quận 8) đưa cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết để vay 60 triệu đồng của bà này. Hành vi này của Vũ đã tiếp tay cho đồng bọn chiếm đoạt tiền của bà Tuyết. Trong đó, Vũ được chia 2 triệu đồng.

Lê Thị Mỹ Trúc Giang đóng giả bà Huỳnh Thùy Phượng sử dụng chứng minh nhân dân giả để vay 60 triệu đồng của bà Tuyết, thế chấp bằng giấy tờ giả. Qua đó, Giang giúp đồng bọn chiếm đoạt của bà Tuyết số tiền trên và được chia 5 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều đối tượng liên quan trong vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý sau. Đồng thời, cơ quan điều tra còn xác định có một số đối tượng đã làm giả các giấy tờ nhà đất, làm giả giấy CMND, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy ủy quyền… để thế chấp vay tiền, vàng của nhiều người.

Cùng một thủ đoạn, các đối tượng đã lừa của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3 lần tổng cộng 364 triệu đồng, 100 USD và 7 lượng vàng SJC, lừa ông Nguyễn Văn Cường (ngụ phường 3, quận 11) 2,1 tỉ đồng và bà Nguyễn Thị Vân (ngụ phường 8, quận 4) 350 triệu đồng...

Đối với đối tượng cầm đầu Nguyễn Ánh Kiệt (còn gọi là Dũng, Huy, Phương, hiện đã bỏ trốn), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xem xét xử lý.

 

Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp và chiêu trò lừa đảo kiếm tiền tỷ

Ngày 4-11, CQĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố bị can Vũ Huyền Vi (27 tuổi, quê quán huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), về tội danh nêu trên.

 

'Nhà ngoại cảm' lừa đảo xin việc vào công an

Quá trình hành nghề ngoại cảm, Thắng thấy nhiều người có nhu cầu xin việc, xin học cho người thân tại các cơ quan nhà nước, công an nên lập công ty du lịch để “chạy việc”.