Thứ sáu, 12/07/2019, 12:09 PM
  • Click để copy

Đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản về đến Hà Nội, giọng đã trầm buồn hơn...

Trưa 12/7, đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản đã có vài chia sẻ ngắn qua điện thoại với phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng sau khi bị khởi tố. Giọng ông trầm buồn hơn hẳn mọi khi.

Đại gia
Đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản.

Trưa nay (12/7), chia sẻ qua điện thoại với phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng, đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản cho biết, ông đã trở về Hà Nội sau chuyến đi công tác tại Phú Quốc vừa qua.

Trước câu hỏi của PV về quan điểm khi bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố về tội danh "Lừa dối khách hàng", ông Lê Thanh Thản từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi.

Ông nói "Tôi đang làm việc với cơ quan" (tức doanh nghiệp của ông - PV). 

Đây là điều khá lạ so với phong thái quen thuộc của ông. Trước đây, mỗi khi phóng viên gọi điện thoại phỏng vấn, ông đều mời qua văn phòng hoặc trả lời rất thẳng thắn vào vấn đề.

Lần này, giọng ông trầm buồn hơn hẳn so với mọi khi.

Trước đó, trưa 10/7, Chủ tịch Mường Thanh nói với phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng rằng ông không biết gì về thông tin bị khởi tố, bắt giam đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

"Tôi vẫn khỏe, tôi đang đi công tác ở Phú Quốc, không biết gì về thông tin ấy".

Chung cư CT6 Kiến Hưng có nhiều sai phạm.
Chung cư CT6 Kiến Hưng.

Trước đó, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết: Ngày 05/7, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự tội “Lừa dối khách hàng”, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes) về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 8/7/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Lê Thanh Thản.

Theo thông tin chính thức của Công an TP Hà Nội cho biết, ông Lê Thanh Thản bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia pháp lý đưa ra nhìn nhận cho rằng tội danh "Lừa dối khách hàng" mà vị đại gia "điếu cày" bị khởi tố là rất hiếm gặp, thậm chí đây là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng một người bị khởi tố về tội danh này.

 

Điều ít biết về ‘bóng hồng’ phía sau ‘đại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản

Ít ai biết rằng đứng sau vị đại gia này có bóng hồng “quyền lực”.

 

'Hé lộ' điều bất ngờ về tội danh bị khởi tố của đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản

Trao đổi với PV, các luật sư đều đưa ra nhận định việc đại gia "điếu cày” Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" là rất hiếm gặp.

 

Từ vụ khởi tố ông Lê Thanh Thản: Tại sao vụ việc nổi cộm chỉ nóng khi diễn ra kỳ họp?

PGS.TS Bùi Thị An đã đặt câu hỏi như vậy khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước liên quan sai phạm Mường Thanh.